Ukraine “tái bắt giữ” bà Tymoshenko

09/12/2011 20:28 GMT+7

(TNO) Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đã chính thức bị bắt lại vì một lời buộc tội hình sự mới, hãng tin Reuters dẫn lời luật sư của “Nữ hoàng khí đốt” cho hay ngày 9.12.

(TNO) Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko đã chính thức bị bắt lại vì một lời buộc tội hình sự mới, hãng tin Reuters dẫn lời luật sư của “Nữ hoàng khí đốt” cho hay ngày 9.12.

Động thái trên gây khó khăn thêm cho những nỗ lực của EU nhằm đảm bảo việc phóng thích bà Tymoshenko vì nữ thủ lĩnh đối lập này sẽ phải ở tù vì lời buộc tội mới nếu cáo trạng bản án 7 năm tù vì tội lạm dụng quyền hành bị đảo ngược.

 
Bà Yulia Tymoshenko - Ảnh: Reuters

Luật sư Sergiy Vlasenko nói lệnh bắt giữ mới được chính thức ban hành tại buồng giam của bà Tymoshenko tại một trung tâm giam giữ ở thủ đô Kiev tối 8.12 sau một phiên xử cạnh giường bà.

Gia đình và những người ủng hộ nói rằng người phụ nữ 51 tuổi này, vốn đã bị giam giữ kể từ giữa tháng 8, đang bị các vấn đề ở lưng.

Lời buộc tội thứ hai nhằm vào bà Tymoshenko liên quan đến hành động trốn thuế và ăn cắp quỹ công trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến 2000, khi bà lãnh đạo công ty khí đốt Unified Energy Systems.

Lời buộc tội lạm dụng quyền hành, vốn đến mức án 7 năm tù trong phiên xử hồi tháng 10, liên quan đến một thỏa thuận khí đốt với Nga hồi năm 2009 khi bà làm thủ tướng.

Là người đi đầu trong các cuộc phản đối được mệnh danh là Cách mạng Cam vào năm 2004 vốn đảo ngược trật tự chính trị cũ ở Ukraine, bà Tymoshenko nói rằng mình là nạn nhân của sự hận thù do đối thủ chính trị của bà, đương kim Tổng thống Viktor Yanukovich, tạo ra. 

EU coi vụ xét xử bà Tymoshenko có động cơ chính trị.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.