Mưa lũ cũng đã làm gần 10 ngôi nhà ở các huyện Hiệp Đức, Bắc Trà My bị sập và hư hỏng nặng, hơn 12.000 ngôi nhà trong tỉnh bị ngập nước; 655 hộ dân với trên 2.500 nhân khẩu ở các huyện Đại Lộc, Nông Sơn, Điện Bàn, Duy Xuyên, Tiên Phước phải di dời đến nơi an toàn.
Trong khi đó, mưa lũ cũng làm cho 750 ha diện tích lúa gieo, lúa rẫy bị hư hỏng, tập trung tại các địa phương miền núi. Hơn 1.230 ha diện tích rau, màu các loại bị hư hỏng và gần 250 con gia súc bị cuốn trôi...
Một số tuyến đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14E, 14D, 14B và các tuyến đường ĐT đi các huyện miền núi cao Nam Giang, Tây Giang, Nam Trà My, Nông Sơn đã bị hư hỏng nặng do khoảng 44.000m3 đất đá sạt lở và 300m3 rọ đá bị hư hỏng.
Bên cạnh đó, gần 1.000m3 kênh mương bị sạt lở, bồi lấp; 122 đập thời vụ khu vực miền núi bị hư hỏng; gần 1.100 giếng nước bị ngập, gây ô nhiễm nặng...
Ngoài ra, mưa lũ cũng đã làm cho hầu hết các tuyến đường liên xã tại các huyện miền núi như: huyện Đại Lộc, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Nông Sơn, Phước Sơn bị chia cắt, cô lập với Trung tâm huyện. Tổng giá trị thiệt hại ban đầu ước khoảng 22 tỉ đồng.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung Trung Bộ, đến 11 giờ trưa nay (18.10), mực nước trên các sông ở khu vực Quảng Nam đang xuống chậm và còn ở mức cao.
Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các địa phương, ban ngành, đoàn thể liên quan tập trung tiếp tục kiểm tra tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả. Đặc biệt, ngay sau khi nước rút khẩn trương khắc phục một số tuyến đường giao thông nông thôn, tổ chức hỗ trợ tiền, gạo cho các gia đình có thân nhân bị chết; hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ dân vùng ngập lụt để giúp nhân dân sớm ổn định đời sống và sinh hoạt.
Quảng Ngãi thiệt hại nặng do mưa lũ và lốc
Từ ngày 16.10 đến đêm 17.10, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra mưa lũ lớn và lốc, mực nước các sông đều dâng lên trên báo động 3, gây thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân.
Theo thống kê chưa đầy đủ của Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Quảng Ngãi, đến 11 giờ ngày 18.10 đã có 1 người chết (ông Phạm Vinh, 53 tuổi, ở xã Nghĩa Thọ huyện Tư Nghĩa) do bị lũ cuốn trôi; 5 người bị thương; 7 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 96 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái; 7.200m đường Quốc lộ, tỉnh lộ bị thiệt hại; 4 cầu cống bị sạt lở, hư hỏng; 600m3 đất kênh mương bị sạt lở; 1 thuyền bị cuốn trôi; 1.023 ha rau màu bị ngập, hư hại; 3,31 ha đất nông nghiệp bị xói lở, bồi lấp. 7 xã thuộc huyện Sơn Tây và Tây Trà bị mất liên lạc...
Ngay sau khi xảy ra mưa lũ và lốc, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Công điện yêu cầu Ban chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh, các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng tránh lũ, khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra.
Lực lượng tại địa phương đã được huy động khẩn trương giúp các gia đình có nhà bị sập, tốc mái, hư hỏng, các gia đình có người chết, bị thương nhanh chóng ổn định nơi ăn ở, sinh hoạt và sản xuất.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương lũ trên sông Thạch Hãn và hạ lưu sông Thu Bồn đã đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu là 3,94m (lúc 1 giờ ngày 18.10), trên BĐIII: 0,24m, tại Hội An: 2,16m (1 giờ ngày 18.10), trên BĐIII: 0,36m; trên sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn: 4,35m (3 giờ ngày 18.10), trên BĐII: 0,45m. |
Theo TTXVN
Bình luận (0)