Tử hình kẻ giết người

23/11/2011 23:45 GMT+7

Hôm qua 23.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án tử hình Nguyễn Thiên Kim (26 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Hôm qua 23.11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án tử hình Nguyễn Thiên Kim (26 tuổi, ngụ Đồng Nai) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Ngày 16.5.2010, thấy chị V.T.H.T (đang mang thai) đến nhà Kim làm lễ (cha Kim là mục sư) trên người có nhiều tài sản nên dụ chị T. vào phòng cho mượn sách dưỡng thai dùng đoạn dây điện siết cổ nạn nhân. Sau khi lấy bộ vòng cimen 17 chiếc, một đôi bông tai và 3 nhẫn vàng, Kim đem xác chị T. vứt xuống giếng. Gần 2 tháng sau, biết cháu T.C.K.P (15 tuổi) ở nhà một mình, Kim giả vờ đến chép chương trình máy tính rồi sát hại P. để lấy máy ảnh kỹ thuật số, nhẫn vàng, lắc vàng. Ngày 9.7.2010, Kim bị bắt.  

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.