Sách độc bản khổng lồ Đất nước tôi

05/12/2005 22:53 GMT+7

Vợ chồng ông bà Trần Thanh Phương, Phan Thu Hương vừa hoàn thành một quyển sách độc bản khổng lồ (ảnh): Kích thước 120 cm x 80 cm; 970 trang; trọng lượng quyển sách 87 kg được đặt trên một cái giá nặng 125 kg.


Để thực hiện được quyển sách này, ông bà đã dày công sưu tập 10.239 bài báo xuất bản từ năm 1975 đến năm 2005 gồm 4 chủ đề: Danh lam thắng cảnh (4.470 bài); Phong tục lễ hội (861 bài); Ẩm thực (2.390 bài); Trang phục (2.390 bài). Sau khi sưu tập, ông bà bỏ ra 6 tháng (từ tháng 6 đến 11.2005) để thực hiện. Riêng lượng hồ dán đã dùng đến 126 lọ (loại 1.500đ/lọ).

Được biết, ông Trần Thanh Phương nguyên là Phó tổng biên tập Báo Đại Đoàn Kết, vợ ông là nhà giáo. Hiện  ông bà đã nghỉ hưu sống với nhau (ông bà không có con) tại 165/3 Nguyễn Phúc Nguyên, Q.3, TP.HCM. Hai ông bà thực hiện quyển sách "Guinness" này ngoài thỏa nỗi đam mê còn có một nguyện vọng khác là tổ chức đấu giá để lấy tiền làm từ thiện.

Cúc Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.