Ấn Độ bắt 2 nghi can khủng bố

30/11/2010 14:32 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ đã bắt hai tay súng là thành viên của tổ chức khủng bố Lashkar-e-Toiba (LeT) tại bang Maharashtra ở miền tây nước này.

Theo báo The Indian Express đưa tin, hôm nay 30.11, lực lượng chống khủng bố Ấn Độ đã bắt 2 nghi can LeT khi hai tên này đang lên kế hoạch tuyển mộ những tài xế thường tiếp cận các trạm bán xăng ở một số bang như Maharashtra, Gujarat và Rajasthan.

 

LeT được xem đứng đằng sau vụ khủng bố ở Mumbai hồi năm 2008 - Ảnh: Reuters

Hai nghi can trên được xác định là Mohammed Sharif Makkhandin Thakkar, 33 tuổi và Mohammmed Isak Kumlakh, 29 tuổi.

Theo ông Rakesh Maria, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố Ấn Độ, Thakkar và Kumlakh có kế hoạch “tuyển mộ các tài xế xe chở xăng dầu để thực hiện một loạt hành động khủng bố”.

Ngoài các trạm bán xăng, nhiều cơ sở quân sự tại Mumbai, Pune và Aurangabad cũng được liệt vào mục tiêu tấn công của hai nghi can này.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.