Tiết lộ mới về vụ nổ kho đạn Iran

19/11/2011 18:38 GMT+7

(TNO) Em trai của một chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran chết trong một vụ nổ kho đạn ở phía tây thủ đô Tehran tuần qua cho biết, vị chỉ huy này bị nạn khi đang thử nghiệm một tên lửa liên lục địa.

(TNO) Em trai của một chỉ huy lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran chết trong một vụ nổ kho đạn ở phía tây thủ đô Tehran tuần qua cho biết, vị chỉ huy này bị nạn khi đang thử nghiệm một tên lửa liên lục địa.

 

Tang lễ của tướng Hassan Tehrani Moghaddam tại Tehran ngày 14.11 - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AP hôm 19.11, tướng Hassan Tehrani Moghaddam thiệt mạng cùng với 20 thành viên Vệ binh Cách mạng khác vào ngày 12.11 tại một cơ sở quân sự bên ngoài làng Bidganeh, cách Tehran 40km về phía tây nam.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng cho biết vụ nổ xảy khi các quân nhân đang vận chuyển đạn dược.

Tuy nhiên, báo nhà nước Iran dẫn lời Mohammad Tehrani Moghaddam cho biết, anh của ông chết khi vũ khí phát nổ trong quá trình thử nghiệm.

Nước Cộng hòa Hồi giáo khẳng định vụ nổ chỉ là một tai nạn chứ không phải là một vụ phá hoại do Israel hay Mỹ tiến hành.

Khang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.