Ba khẩu súng có đường kính nòng 3 cm, đuôi 3,5 cm, trong đó một khẩu dài 36,5 cm, hai khẩu dài 35,5 cm, trên thân đều có lỗ châm mồi tròn, cân nặng mỗi khẩu khoảng 4 kg, đều bằng chất liệu đồng thau. Đây là một loại súng cầm tay cổ rất quý hiếm và ít tìm thấy tại Việt Nam.
Khu vực phát hiện súng tại thôn Thành Trung, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế thuộc di tích thành Hóa Châu xưa. Dựa vào các đặc điểm của súng cũng như vị trí tồn tại, các nhà chuyên môn cho rằng có khả năng súng là vũ khí của nhà Trần, Hồ hoặc thời nhà Lê.
Bùi Ngọc Long
Bình luận (0)