Dùng bao cao su để đo tỷ lệ lạm phát

25/11/2005 22:46 GMT+7

Bao cao su, keo vuốt tóc, kem tẩy lông và thuốc trị chứng bất lực Viagra có thể sẽ được chính phủ đảo Síp đưa vào danh sách các mặt hàng mua sắm để đo tỷ lệ lạm phát kể từ tháng 1.2006.


Một quan chức thuộc Bộ Thống kê quốc gia cho biết: "Đó là những mặt hàng mà các hộ gia đình thường không kê khai đầy đủ nên chúng tôi lấy số liệu từ các nhà nhập khẩu". Ngoài ra, giấy phép săn bắn, rượu vodka, kính sát tròng, vỏ đĩa CD, các thiết bị điện thoại di động... cũng được xem xét để liệt kê vào danh sách các sản phẩm dùng cho việc tính chỉ số giá tiêu dùng hằng tháng. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều tính chỉ số lạm phát dựa vào các mặt hàng thông dụng như nhu yếu phẩm. (BBC)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.