Thể thao Việt Nam vượt xa chỉ tiêu, khép lại SEA Games 32 với những bất ngờ

16/05/2023 22:26 GMT+7

Trước SEA Games 32, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng đề nghị đoàn thể thao Việt Nam giữ vững ngôi đầu khu vực. Những tưởng mục tiêu này khó trở thành hiện thực. Nhưng các HLV, VĐV Việt Nam đã làm xuất sắc hơn mong đợi.

Đoàn thể thao Việt Nam đã khép lại ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 32 với những thành tích rất đáng nhớ. Trong đó có tấm HCĐ của đội tuyển U.22 Việt Nam, HCĐ của đội bóng chuyền bãi biển sau 20 năm chờ đợi. Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã tạo lập thành tích lịch sử với HCV nội dung đồng đội nam kiếm liễu.

Thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu giành từ 89 - 120 HCV SEA Games 32, đứng trong tốp 3 đại hội nhưng các đội tuyển của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc hơn mong đợi. Với 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ - tổng cộng 355 huy chương, đoàn Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn. Đây có thể coi là bất ngờ rất lớn bởi thể thao Việt Nam đến với SEA Games 32 không phải là đoàn đông nhất và trong bối cảnh, nhiều môn thể thao thế mạnh bị cắt bỏ. Tuy nhiên, kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà đã được đền đáp. Chúng ta đã vượt xa chỉ tiêu đến 16 HCV. 

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 16.5: Kết thúc thi đấu, Việt Nam nhất toàn đoàn | U.22 Indonesia vô địch

Thái Lan đứng thứ 2 với tổng số 311 huy chương, trong đó có 108 HCV, 95 HCB, 108 HCĐ. Đoàn Indonesia đứng thứ 3 với 275 huy chương, trong đó có 85 HCV, 81 HCB, 108 HCĐ. Đoàn Campuchia đứng thứ 4 với 81 HCV, 74 HCB, 109 HCĐ - tổng cộng 291 huy chương, một thành tích lịch sử mà nước chủ nhà SEA Games 32 đã rất nỗ lực để giành được

Thể thao Việt Nam vượt xa chỉ tiêu, khép lại SEA Games 32 với những bất ngờ - Ảnh 1.

LÂM TẤN NHỰT

Lội ngược dòng kịch tính, Trần Đình Thắng giúp cử tạ Việt Nam vượt chỉ tiêu SEA Games 32

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.