HLV Benitez: Chúng tôi thi đấu có 1 chân!

16/05/2013 10:29 GMT+7

(TNO) Sáng nay (16.5) Chelsea đã thắng Benfica để vô địch Europa League và trở thành đội bóng thứ 5 trong lịch sử 2 năm liền đăng quang ở 2 sân chơi khác nhau ở cúp châu Âu. Về cá nhân Rafael Benitez, ông cũng đã trở thành HLV thứ 4 trong lịch sử từng 2 lần vô địch Cúp UEFA/Europa League.

(TNO) Sáng nay (16.5) Chelsea đã thắng Benfica để vô địch Europa League và trở thành đội bóng thứ 5 trong lịch sử 2 năm liền đăng quang ở 2 sân chơi khác nhau ở cúp châu Âu. Về cá nhân Rafael Benitez, ông cũng đã trở thành HLV thứ 4 trong lịch sử từng 2 lần vô địch Cúp UEFA/Europa League.

>> Ivanovic giúp Chelsea đăng quang Europa League
>> Arsenal và Chelsea có thể phải đấu play-off
>> Khổ cái thân Rafael Benitez!

 
HLV Rafael Benitez và CLB Chelsea đã đi vào lịch sử các cúp châu Âu - Ảnh: AFP/Reuters

Danh hiệu châu Âu đầu tiên của ông Benitez là chức vô địch Cúp UEFA với Valencia hồi năm 2004. Trước nhà cầm quân người Tây Ban Nha, có 3 đồng nghiệp từng làm được điều tương tự là Giovanni Trapattoni (Juventus - 1977, 1993; Inter Milan - 1991), Luis Molowny (Inter Milan - 1985, 1886) và Juande Ramos (Sevilla - 2006, 2007).

Benitez cũng vinh dự trở thành HLV thứ 2 sau Udo Lattek giành 3 cúp châu Âu với 3 CLB khác nhau. Ông đã vô địch Cúp UEFA với Valencia năm 2004, Champions League với Liverpool năm 2005 và giờ là Europa League với Chelsea.

Phát biểu sau trận chung kết, HLV Benitez nói: "Chúng tôi khởi đầu khá chậm, nhưng rất may điều đó đã được điều chỉnh trong hiệp 2".

Và khi được hỏi về nguyên nhân, cựu HLV Liverpool nói tiếp: "Chúng tôi chỉ thi đấu bằng 1 chân. Chúng tôi đã phải điều chỉnh để có thể thi đấu linh hoạt ở trận này. Các cầu thủ xứng đáng có vinh quang này bởi vì họ đã làm việc chăm chỉ trong suốt cả mùa giải".

Theo thống kê của kênh ESPN, mùa giải này các cầu thủ như Juan Mata, Petr Cech, Fernando Torres, Eden Hazard và Branislav Ivanovic đều đã chơi hơn 60 trận. Một số khác đá khoảng 50 trận và không có gì ngạc nhiên khi Chelsea tỏ ra hụt hơi so với Benfica.

“Hiệp 1, chúng tôi đá không tốt trên mọi phương diện. Nhất là cường độ vận động và sự tập trung. Chỉ có tinh thần quyết thắng trong một trận chung kết là tồn tại. Nhờ điều chỉnh của HLV mà chúng tôi chiến thắng. Có lẽ đây là lần duy nhất bạn có thể giành chiến thắng trong một trận chung kết Europa League mà chỉ đá tốt một hiệp 2", chân sút người Tây Ban Nha Fernando Torres tiếp lời ông thầy Benitez.

Chelsea đi vào lịch sử

Trước Chelsea, chỉ có 4 CLB từng giành 2 chức vô địch châu Âu khác nhau trong 2 năm liên tiếp bao gồm: AC Milan (Cup C2 - 1968, Cup C1 - 1969), Liverpool (Cúp UEFA - 1976, Cup C1 - 1977), Juventus (Cup C2 - 1984, Cup C1 - 1985) và Porto (Cúp UEFA - 2003, Champions League - 2004).

Chelsea cũng lập nên một kỷ lục nữa khi trở thành đội bóng thứ 4 vinh dự sở hữu đủ cả 3 chiếc cúp châu Âu  bên cạnh Juventus, Ajax và Bayern Munich. Chelsea từng giành 2 cúp C2 vào các năm 1971, 1998, cộng thêm chức vô địch Champions League năm ngoái và chức vô địch Europa League năm nay.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.