Hỗn loạn trước giờ mở màn Confederations Cup

16/06/2013 06:18 GMT+7

(TNO) Các cuộc biểu tình tiếp tục trở thành mối đe dọa rất lớn sau khi một nhóm hàng trăm người biểu tình, một số đụng độ dữ dội với cảnh sát ở bên ngoài sân vận động Mane Garrincha tại Brasilia ngay trước giờ trận đấu mở màn Confederations Cup 2013 vào rạng sáng nay (16.6, giờ VN).

(TNO) Các cuộc biểu tình tiếp tục trở thành mối đe dọa rất lớn sau khi một nhóm hàng trăm người biểu tình, một số đụng độ dữ dội với cảnh sát ở bên ngoài sân vận động Mane Garrincha tại Brasilia ngay trước giờ trận đấu mở màn Confederations Cup 2013 vào rạng sáng nay (16.6, giờ VN).

>> Neymar lập siêu phẩm, Brazil khởi đầu hoàn hảo
>> Bạo loạn bùng phát trước giờ khai mạc Confederations Cup
>> HLV Zaccheroni: Brazil quá phấn khích trên sân nhà 

 
Cảnh sát Brazil trấn áp đám đông biểu tình - Ảnh: AFP

Theo tờ O Globo, trước mối nguy an ninh, cảnh sát đã phải sử dụng đạn, bình xịt hơi cay và bắn đạn cao su để trấn áp đám đông khoảng 600 người biểu tình. Cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát khiến 25 người bị bắt giữ và 26 người khác bị thương, gây nên một cuộc hỗn loạn trước giờ khai mạc giải đấu.

Theo cảnh sát, trong số 26 người bị thương, 4 người bị trúng đạn cao su, số còn lại do ngạt hơi cay do họ muốn tiếp cận Tổng thống Dilma Rousseff của Brazil.

Trung tá Antero Zilfrank phát biểu với Reuters, những người biểu tình phản đối việc Brazil chi phí tiền ngân sách chuẩn bị Confederations Cup 2013 và World Cup 2014 vượt quá mức, trong khi các ngành khác đang rất cần tiền để đầu tư, phát triển. Người biểu tình còn phàn nàn về việc người dân Brazil đang chịu những hậu quả khôn lường từ việc tổ chức Confederations Cup 2013.

Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh của nước chủ nhà Brazil tại Confederations Cup 2013 càng bị ảnh hưởng nặng nề khi xuất hiện hàng loạt những lời chế nhạo nhằm vào chủ tịch FIFA Sepp Blatter và bà Rousseff ngay ở buổi tên khai mạc.

 
Người biểu tình phàn nàn về việc người dân Brazil đang chịu những hậu quả khôn lường từ việc tổ chức Confederations Cup 2013 - Ảnh: Reuters

Người hâm mộ trên sân Mane Garrincha đã la ó, chỉ trích mỗi khi tên của Blatter và Rousseff được đọc giới thiệu vang lên trong lễ khai mạc. Trước tình thế trên, ông Blatter đã phải lên tiếng kêu gọi những người biểu tình nên tôn trọng lẫn nhau và thi đấu với tinh thần fair-play.

“Những người bạn của bóng đá Brazil, các bạn làm ơn tôn trọng giải đấu”, ông Blatter phát biểu với Reuters bằng tiếng Bồ Đào Nha.

Theo Reuters, hiện phía FIFA cũng bày tỏ sự quan ngại cho an ninh sân Macarana khi hay tin người biểu tình lên kế hoạch đến sân này để phản đối chính phủ và ban tổ chức địa phương. Sân Macarana sẽ tổ chức trận đấu bảng A còn lại giữa Ý và Mexico vào rạng sáng mai (17.6, giờ VN).

Tây Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.