Bán kết lượt về Cúp quốc gia sẽ đá ngày 22.9

06/09/2018 22:05 GMT+7

Sau khi báo Thanh Niên và một số cơ quan truyền thông lên tiếng góp ý, hôm qua VFF và VPF đã cân nhắc lại lịch thi đấu và quyết định trận bán kết lượt về Cúp quốc gia giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội FC sẽ đá ngày 22.9 thay vì 3.10 như đã công bố.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, sau khi lắng nghe ý kiến từ phía 2 đội bóng, đặc biệt là các văn bản của Becamex Bình Dương cũng như những góp ý thẳng thăn của công luận, lãnh đạo VFF và Ban điều hành Giải của VPF đã có cuộc họp và tiến hành những trao đổi cụ thể với các CLB liên quan nhằm thống nhất phương án điều chỉnh lịch thi đấu vòng bán kết lượt về Cúp QG một cách phù hợp nhất, trong đó cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như quỹ thời gian tổ chức, lịch trình di chuyển hợp lý cho các đội tham dự, đồng thời đảm bảo không xáo trộn lịch thi đấu giai đoạn cuối của Giải vô địch Quốc gia.
Đối với trận bán kết lượt về giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội FC, để đảm bảo sự hài hòa và công bằng cho cả 2 đội, ông Lê Hoài Anh nói phương án đá ngày 3.10 không còn phù hợp nửa, việc đá ngày 12 hoặc 13.10 bằng việc lùi lịch V-League sẽ khiến các đội bóng như SHB Đà Nẵng, Sanna Khánh Hòa BVN, Than Quảng Ninh và Sông Lam Nghệ An không hài lòng vì chuyện của 2 đội đá Cúp QG mà buộc họ phải dời ngày thi đấu Nuti V-League cũng không thật khả thi

tin liên quan

Bất cập chuyện xử lý của VPF với CLB Bình Dương

Liên quan chuyện CLB Becamex Bình Dương phản ứng chuyện dời lịch bán kết lượt về Cúp quốc gia mới đây cho thấy, cách xử lý chưa thật khoa học và thiếu chặt chẽ của VPF khiến những người của đội bóng này cảm thấy ấm ức vì sự đối xử thiếu công bằng.

Vì vậy VFF, VPF đã chốt lại phương án tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại, trên nguyên tắc hạn chế tối đa sự xáo trộn, đáp ứng tốt hơn về kế hoạch di chuyển cho cả 2 đội; đảm bảo cho sự ổn định và thành công chung của tất cả các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2018, qua đó tạo tiền đề thuận lợi cho công tác chuẩn bị của đội tuyển VN cho AFF Cup. Phương án này là dời trận V-League giữa Hà Nội và Becamex Bình Dương ở vòng 24 được ấn định vào ngày 23.9 trước đây chuyển thành ngày 26.9 tại sân Hàng Đẫy.Trận đấu bán kết lượt về Cúp QG giữa 2 đội sẽ diễn ra vào ngày 22.9 trên sân Bình Dương
Ông Hoài Anh thừa nhận VFF và VPF đã không lường được những sự quá tải mà các tuyển thủ VN đã gánh chịu tại ASIAD và cũng do quỹ thời gian còn lại của mùa giải quá hạn hẹp nên buộc lòng phải có sự thay đổi này.Đây là giải pháp khả dỉ nhất trong tình hình không thể xáo trộn lịch nhiều ảnh hưởng đến các đội bóng khác và phần nào đó vẹn cả đôi đường. VFF và VPF sẽ có văn bản chính thức thông báo việc thay đổi lịch này vào ngày mai thay vì đá 3.10 gây bức xúc cho Becamex Bình Dương như trước đây. Phía Becamex Bình Dương đã nắm được thông tin này và cũng sẽ chờ văn bản chính thức từ VPF để có phản hồi. Tinh thần là sẽ ủng hộ VFF, VPF nhưng vẫn bày tỏ sự không hài lòng về cách làm việc “bên trọng , bên khinh” thiếu fair play của ban điều hành VPF như vừa qua
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.