Ánh Viên xuất sắc vào chung kết 200m hỗn hợp

30/06/2013 14:18 GMT+7

(TNO) Tài năng trẻ của bơi lội Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu rất xuất sắc ở vòng loại diễn ra sáng nay (30.6) tại AIMAG 2013 ở Incheon (Hàn Quốc) khi về đầu đợt 2 nội dung 200m hỗn hợp nữ.

(TNO) Tài năng trẻ của bơi lội Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã thi đấu rất xuất sắc ở vòng loại diễn ra sáng nay (30.6) tại AIMAG 2013 ở Incheon (Hàn Quốc) khi về đầu đợt 2 nội dung 200m hỗn hợp nữ.

>> Ánh Viên vượt sâu chuẩn A thế giới
>> Ánh Viên được báo Mỹ ca ngợi
>> Ánh Viên liên tục phá kỷ lục quốc gia  

 
Ánh Viên tràn trề cơ hội giành huy chương tại Incheon - Ảnh: Minh Tú

Trong 100m đầu Ánh Viên thi đấu chưa thật nổi bật do xuất phát chậm hơn so với VĐV người Trung Quốc nhưng ở 100m sau, cô gái đến từ Cần Thơ đã chơi thật hay vượt qua đối thủ để về nhất với 2 phút 14 giây 1.

Thành tích này giúp Ánh viên không chỉ đứng đầu đợt bơi của mình mà so với các đợt bơi khác thông số đó cũng giúp Viên đứng nhất và được ưu tiên sắp ở đường bơi giữa trong đợt thi chung lết lúc 5 giờ chiều nay.

Cùng với Ánh viên, 2 gương mặt bơi khác là Trần Duy Khôi và Nguễyn Thị Kim Tuyến đến từ TP.HCM cũng vào chung kết.

Duy Khôi bơi 200m hỗn hợp nam hết 2 phút 2 giây 74, xếp thứ 3 trong đợt bơi của mình và thứ 7 về thông số lọt vào vòng chung kết (VCK).

Kim Tuyến bơi 50m tự do nữ với 26 giây 43 xếp thứ 4 trong đợt bơi của mình và thứ 8 về thông số trong đợt bơi chung kết. Với 3 tài năng vào VCK ngay ngày đầu, bơi lội VN hy vọng sẽ có huy chương ở nội dung của Ánh Viên.

Trong khi đó Hoàng Quý Phước lại thất bại ở nội dung 50m tự do nam khi chỉ bơi 23 giây 28 về thứ 10 về thông số nên lọt ra khỏi danh sách 8 VĐV vào VCK. Ngô Thị Ngọc Quỳnh bơi 100m ếch đạt 1 phút 14 giây 9 và Nguyễn Thị Yến bơi 200m hỗn hợp với 2 phút 24 giây đều bị loại.

Quang Tuyến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.