Ba đội “W” vẫn bất lợi

08/05/2011 01:18 GMT+7

Hai trong 3 đội “W” đang đứng cuối bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, là Wigan và West Ham vẫn chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm sau khi chỉ tìm được 1 điểm trong trận đấu vòng 36 tối qua. Wigan dù dẫn trước với bàn thắng của NZogba nhưng đã để A.Young gỡ hòa 1-1 cho Aston Villa khiến cho điểm số không nhích lên được bao nhiêu.

Hai trong 3 đội “W” đang đứng cuối bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh, là Wigan và West Ham vẫn chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm sau khi chỉ tìm được 1 điểm trong trận đấu vòng 36 tối qua. Wigan dù dẫn trước với bàn thắng của NZogba nhưng đã để A.Young gỡ hòa 1-1 cho Aston Villa khiến cho điểm số không nhích lên được bao nhiêu.

Tương tự West Ham dù chơi trên sân nhà cũng rất khó nhọc khi bị Roberts ghi bàn dẫn trước rất sớm cho đội khách Blackburn, nhưng đến phút 78, tiền vệ Hitzlsperger đã gỡ hòa 1-1. Dù vậy West Ham vẫn đứng cuối bảng và gần như thầy trò HLV Avan Gram khó còn cơ hội trụ hạng. Ngoài 2 đội Wigan, West Ham thì Wolverhampton cũng chỉ mới có 34 điểm khiến cả 3 đội W cùng với Blackpool tiếp tục quyết đấu với nhau chỉ để giành 1 suất trụ hạng.

Trong khi đó, Manchester City không còn cơ hội soán ngôi thứ ba của Arsenal khi thua Everton 1-2. Yaya Toure đã giúp đội bóng Man xanh dẫn trước ở hiệp 1, nhưng sự xuống sức của các trụ cột cộng với sai lầm trong đấu pháp của HLV Mancini nhất là trong việc thay người khiến Man.City mất thế trận về tay Everton. 2 bàn thắng của chủ nhà đều bằng đánh đầu của Distin và Osman. Các kết quả khác: Bolton - Sunderland 1-2,  Newcastle - Birmingham 2-1. 

Q.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.