Hữu Hà trở lại sân chơi quốc gia

28/03/2011 13:48 GMT+7

(TNO) Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV Oil năm 2011 sẽ khởi tranh vòng bảng từ ngày 1 – 8.4 với tổng giải thưởng lên tới 432 triệu đồng.

Chủ công Nguyễn Hữu Hà của CLB Ninh Bình - Ảnh: Bạch Dương

(TNO) Giải bóng chuyền vô địch quốc gia PV Oil năm 2011 sẽ khởi tranh vòng bảng từ ngày 1 – 8.4 với tổng giải thưởng lên tới 432 triệu đồng.

Bảng A tại Thái Nguyên gồm: Tràng An Ninh Bình, Sacombank Biên Phòng, Sanest Khánh Hòa, Bến Tre và Đức Long Quân khu 5 (nam); Thông tin Liên Việt Bank, VTV Bình Điền Long An, Truyền hình Vĩnh Long, Phòng không Không quân, Lilama Hải Dương, Hải Nhân Thanh Hóa.

Bảng B tại Hà Nội gồm: Thể công, Long An, Quân khu 9, Quân khu 7, Công An Phú Thọ, Tập đoàn Dầu khí VN (nam); Vietsov Petro, PV Oil Thái Bình, Giấy Bãi Bằng, Ngân hàng Công thương, Hà Nội BIDV, Quảng Ninh.

Các đội có thành tích tốt sẽ giành quyền tham dự Cúp Hùng Vương tại Phú Thọ từ ngày 12-16.4 với 50 triệu đồng cho chức vô địch.

24 đội nói trên sẽ tiếp tục thi đấu vòng 2 diễn ra từ 10 – 17.12, trong đó bảng A và chung kết nam tại Khánh Hòa, còn bảng B và chung kết nữ tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đội vô địch được 100 triệu đồng, đội nhì và ba được lần lượt là 70 triệu đồng, 30 triệu đồng.

Mùa giải năm ngoái, chủ công xuất sắc Nguyễn Hữu Hà không được thi đấu vì khúc mắc với CLB Ninh Bình. Trong cuộc họp báo hôm qua, ông Trần Đức Phấn – Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết: “Do Hữu Hà đã giải quyết xong với CLB cũ nên ngày 26.3 vừa qua đã kịp đăng ký thi đấu trong màu áo Đức Long Quân khu 5”.

Lan Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.