Glen Johnson vùi đầu vào học toán suốt dịp hè

16/06/2013 15:10 GMT+7

(TNO) Nghỉ hè là dịp để các cầu thủ thư giãn sau một mùa giải căng thẳng. Đi du lịch, hay mua sắm… là những thú vui thường được chọn nhất. Nhưng với Glen Johnson, anh lại thích dùi đầu vào giải những con số của bộ môn toán học.

(TNO) Nghỉ hè là dịp để các cầu thủ thư giãn sau một mùa giải căng thẳng. Đi du lịch, hay mua sắm… là những thú vui thường được chọn nhất. Nhưng với Glen Johnson, anh lại thích dùi đầu vào giải những con số của bộ môn toán học.

>> Glen Johnson sắp có bằng cử nhân Toán học
>> Huyền thoại Liverpool gạt vợ ăn “cỏ non”
>> Liverpool bị tố dàn xếp tỷ số tại Champions League


Hậu vệ của Liverpool Glen Johnson với bộ dạng bảnh bao - Ảnh: Mirror

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, hậu vệ của Liverpool tiết lộ bản thân rất thích học toán và dành thời gian rỗi để giải các bài tập. Được biết, Glen Johnson hiện đang theo học ngành toán của một trường đại học Mở tại Anh và gần hoàn tất học năm 2 của chương trình có thời gian học 3 năm.

Theo tờ Mirror, tuyển thủ quốc gia Anh mỗi ngày luôn dành 2 giờ đồng hồ để giải các bài toán của môn đại số và lượng giác học. Thậm chí, cầu thủ 29 tuổi này còn nhờ cả bạn bè kiểm tra kiến thức toán học của mình những lần ngồi trên xe buýt.

Sau mỗi buổi tập, cựu hậu vệ Porstmouth cũng dùi đầu vào nghiên cứu những sách toán, thay vì chọn các quán bar hay rượu chè cùng các đồng đội khác.

“Tôi rất thích thú với môn toán học. Không có công việc nào trên thế giới mà không dính dáng đến tính toán. Cuộc sống của mỗi người cũng vậy. Tôi không biết mình sẽ làm gì sau khi chia tay bóng đá, nhưng chắc chắc việc học toán lúc bấy giờ sẽ giúp ích cho bản thân”, Glen Johnson chia sẻ.

Không chỉ thể hiện niềm đam mê với  môn toán, hậu vệ đang sở hữu thành tích 49 lần khoác áo “tam sư” còn rất ham học ngoại ngữ. Hồi đầu năm nay, Glen Johnson đã tiết lộ trên website chính thức Liverpoolfc.com rằng bản thân cũng đang theo học lớp tiếng Tây Ban Nha.
 
Đức Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.