Biểu tình đe dọa Confederations Cup 2013

16/06/2013 03:20 GMT+7

Chủ nhà Brazil tiếp tục đối mặt với rắc rối khi an ninh ở Confederations Cup 2013 được đặt lên mức báo động do xuất hiện hàng loạt cuộc biểu tình tại các địa điểm tổ chức giải đấu ngay trước giờ khai mạc.

Chủ nhà Brazil tiếp tục đối mặt với rắc rối khi an ninh ở Confederations Cup 2013 được đặt lên mức báo động do xuất hiện hàng loạt cuộc biểu tình tại các địa điểm tổ chức giải đấu ngay trước giờ khai mạc.

Reuters cho hay khoảng 200 người biểu tình đã đốt lốp xe thành hàng dài và chặn con đường chính dẫn vào sân vận động ở Brasilia, nơi tổ chức trận khai mạc giữa Brazil gặp Nhật Bản. Cuộc biểu tình được tổ chức với mục đích phản đối tổng chi phí vượt quá mức ở Confederations Cup 2013 và World Cup 2014.

 Biểu tình đe dọa Confederations Cup 2013
Người biểu tình đốt lốp xe trước sân vận động Brasilia - Ảnh: AFP

Nỗi lo an ninh càng tăng cao khi tại Sao Paulo và Rio de Janeiro, hàng ngàn người biểu tình kéo xuống phố để phản đối việc tăng giá xe buýt và tàu điện ngầm quá cao. Nhiều nhóm đụng độ với cảnh sát bằng dao và bom xăng. Tình thế buộc cảnh sát phải dùng đạn hơi cay trấn áp và bắt giữ 40 người. Phát ngôn viên của FIFA Pekka Odriozola lên tiếng yêu cầu người hâm mộ hãy bình tĩnh vì các giải đấu là bộ mặt của bóng đá Brazil nên không thể làm hoen ố. FIFA cũng đã có lời kêu gọi CĐV hãy đến sân và đừng gây thêm những sự cố nữa, đồng thời khẳng định giải đấu vẫn diễn ra bình thường.

Nguyên Khoa

>> Hạ đẹp tuyển Pháp, Brazil tự tin hướng đến Confederations Cup
>> Tây Ban Nha khởi động nhọc nhằn cho Confederations Cup
>> Hoa hậu Euro 2012 sẽ dự Confederations Cup 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.