Bóng đá SEA Games 30: Người Thái 'hú vía' trước U.22 Lào

03/12/2019 17:04 GMT+7

Đương kim vô địch U.22 Thái Lan đã phải nhờ đến sự toả sáng của ngôi sao trẻ vào sân từ băng ghế dự bị Suphanat mới tìm được chiến thắng 2-0 trước U.22 Lào ở lượt trận bảng B bóng đá SEA Games 30 .

Tường thuật trực tiếp
B Thai - Lao

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Hai chiến thắng liên tiếp trước U.22 Brunei (7-0) và U.22 Singapore (3-0) đã giúp U.22 Thái Lan phần nào lấy lại trạng thái cân bằng trước áp lực chỉ trích của dư luận. Tuy nhiên, thất bại trước U.22 Indonesia ở lượt trận đầu có thể là “trái đắng” cho đoàn quân HLV Akira Nishino nếu họ không đánh bại U.22 Lào ở trận đấu chiều nay.
Với 6 điểm (ghi 10 bàn, hệ số +8) và phải đụng độ U.22 Việt Nam (9 điểm, ghi 14 bàn, hệ số +12) ở lượt trận cuối, cơ hội đi tiếp của U.22 Thái Lan sẽ được thắp lên phần nào nếu có 3 điểm trước U.22 Lào. Bởi, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là U.22 Indonesia (6 điểm, ghi 5 bàn, hệ số +3) vẫn còn 2 trận dễ thở gặp U.22 Brunei và U.22 Lào. Hơn nữa, ở lượt trận hôm nay, U.22 Thái Lan sẽ phải thi đấu sớm hơn trận U.22 Việt Nam gặp U.22 Singapore (diễn ra vào lúc 19 giờ cùng ngày).

U.22 Lào (áo trắng) đã có nhiều tiến bộ ở SEA Games năm nay

KHẢ HÒA

Với lực lượng nhỉnh hơn toàn diện và áp đảo trong thành tích đối đầu, việc thắng U.22 Lào không phải là mục tiêu quá tầm với. Tuy nhiên, ở SEA Games 30, U.22 Lào (4 điểm) đang cho thấy họ không còn dễ dàng chịu trận như những kỳ giải trước. Với tài năng của “Messi Lào” Vongchiengkham và sự nhanh nhẹn của Bounkong trên hàng công, U.22 Lào có thể trừng phạt hàng thủ vốn chơi thiếu chặt chẽ của U.22 Thái Lan.
Dâu vậy, HLV Nishino vẫn có thể tự tin với “bộ ba” Supachai, Supachok, Suphanat của tuyển quốc gia trên hàng công có thể xé nát hàng thủ của U.22 Lào như thầy trò HLV Park Hang-seo từng làm ở lượt trận ngày 28.11 (U.22 Việt Nam thắng 6-1). Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của U.22 Thái Lan sẽ phải phụ thuộc vào kết quả của các trận đấu khác của bảng B, bên cạnh việc quy định xét số bàn thắng nếu các đội bằng điểm nhau tại vòng bảng.
Nếu U.22 Việt Nam và U.22 Indonesia (gặp U.22 Brunei) đều thắng ở lượt trận ngày hôm nay (3.12), U.22 Thái Lan sẽ phải quyết đấu với đoàn quân của HLV Park Hang-seo ở lượt trận cuối vào ngày 5.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.