Theo chân U.23 Việt Nam: Chiêm ngưỡng 'Pháo đài' Buriram

06/12/2017 19:34 GMT+7

Phóng viên Thanh Niên đang có mặt tại Thái Lan và đã tranh thủ 'xông đất' sân vận động Buriram, nơi diễn ra giải bóng đá giao hữu quốc tế M-150, trong đó có tuyển U.23 Việt Nam.

Giải đấu M-150 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 15.12, U.23 Việt Nam nằm ở bảng B và sẽ thi đấu với U.23 Myanmar và U.23 Uzbekistan lần lượt vào các ngày 9, 13.12. Thi đấu trên một sân bóng đạt chuẩn Ngoại hạng Anh như I-mobile hứa hẹn các đội bóng tham dự giải M-150 sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn. Chưa vội bàn đến chuyện thắng thua thì chắc chắn rằng giải đấu này sẽ là một cuộc thử lửa hữu ích cho thầy trò HLV Park Hang-seo trước thềm VCK U.23 châu Á 2018 tại Trung Quốc vào tháng 1.2018.
Sân vận động I-mobile được thiết kế dựa theo sân Stamford Bridge của CLB Chelsea. Sân có sức chứa 32,600 chỗ ngồi ở tỉnh Buriram, Thái Lan. 
Chất lượng mặt cỏ, hệ thống thoát nước của sân I-mobile theo tiêu chuẩn các sân đấu ở giải Ngoại hạng Anh. Đây là nơi U.23 Việt Nam sẽ tranh tài ở giải M-150 với các đội U.23 Thái Lan, U.23 Nhật Bản, U.23 Triều Tiên, U.23 Myamar, U.23 Uzbekistan.
Tỉnh Buriram nằm ở Cao nguyên Khrorat Plateau có độ cao cách mặt nước biển 200 mét. Do đó lượng oxy trong không khí ít hơn mức bình thường nên khi hoạt động thể thao cường độ như bóng đá sẽ không đủ lượng oxy tự nhiên cung cấp cho cơ thể VĐV.
Tô sửa chỗ ngồi
Chăm sóc mặt cỏ
Ban tổ chức giải M-150 đang gấp rút các công tác chuẩn bị cuối cùng để đón tiếp các đội bóng đến tranh tài.
Vì thế trong mỗi phòng thay đồ đều có các bình oxygen để các cầu thủ tiếp nạp trong trận đấu.  Tại đây cũng có phòng thử doping, có thể đáp ứng yêu cầu của những giải đấu lớn của khu vực và thế giới.
Ngoài hệ thống Oxygen, phòng thay đồ cũng được trang bị thêm các thiết bị hiện đại để theo dõi và phân tích chiến thuật.
Phòng thay đồ
SVĐ I-mobile là sân nhà của đội Buriram United, đội bóng đương kim vô địch Thai League 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.