Sáu trận boxing đắt giá mọi thời đại

03/06/2020 11:10 GMT+7

Độc cô cầu bại Floyd Mayweather góp mặt trong hầu hết những trận đấu có doanh thu nhiều nhất của làng boxing thế giới từ trước đến nay.

Boxing luôn được xem là một trong những môn thể thao đối kháng hấp dẫn nhất hành tinh. Nhờ thu hút được lượng lớn người quan tâm, kéo theo các khoản thu nhập khổng lồ cho các võ sĩ nổi tiếng. Ban tổ chức cũng hưởng lợi không kém khi thu về số tiền khá khẩm nhờ việc bán vé và bản quyền truyền hình. Sau đây là top 6 trận đấu boxing có doanh thu cao nhất mọi thời đại:

Floyd Mayweather góp mặt 4 trong 6 trận boxing đắt giá mọi thời đại

Thesun

Mayweather và Pacquaiao năm 2015
Trận boxing được mệnh danh là ‘cuộc chiến thế kỉ’ giữa hai nhà vua cuối cùng cũng đã nổ ra vào năm 2015 sao nhiều năm chờ đợi. “Độc cô cầu bại” Mayweather đối đầu với “siêu sao Châu Á” Pacquiao trong trận so găng hạng bán trung. Kết quả là Mayweather giành chiến thắng bằng loạt tính điểm sít sao trước đối thủ người Philippines.
Thống kê cho biết có khoảng 4,6 triệu thuê bao đăng ký xem truyền hình trực tiếp với tổng thu đạt 333 triệu bảng và doanh thu bán vé vào cổng xem trực tiếp cao nhất mọi thời đại là 58,7 triệu bảng. Ngoài ra người thắng cuộc Mayweather được hưởng 223,5 triệu bảng, còn Pacquiao là 122 triệu bảng.Tổng doanh thu trận này đạt 678 triệu bảng.

Trận Mayweather gặp McGregor năm 2017

Thesun

Mayweather gặp McGregor năm 2017
Sau khi trận đấu được ấn định ngày diễn ra, rất nhiều người đã nhận định rằng đây là trận chiến thương mại giữa “Gã điên” của MMA McGregor đối đầu với ông vua làng boxing Mayweather.
Trận so găng tại đấu trường T-Mobile Arena kết thúc với chiến thắng thuộc về Mayweather bằng K.O. Tuy thất bại nhưng “tay mơ” McGregor kiếm được số tiền lớn 70 triệu bảng, trong khi Mayweather thu về đến 223,5 triệu bảng, bằng trận gặp Pacquiao. Trận đấu này đạt doanh thu truyền hình là 325 triệu bảng và tiền vé vào cổng là 44 triệu bảng. Tổng doanh thu 662.5 triệu bảng.

Trận Mayweather và Canelo năm 2013

Thesun

Mayweather và Canelo năm 2013
“Cậu bé vàng” boxing Canelo lúc bấy giờ vẫn còn non nớt khi phải đối đầu với “cáo già” Mayweather. Kết quả là chiến thắng thuộc về tay đấm người Mỹ, Mayweather trong một trận đấu áp đảo so với đối thủ. Đây cũng là trận thua duy nhất của võ sĩ người Mexico, Canelo trước khi anh thi đấu thăng hoa để dành được hàng loạt những chiến thắng đình đám sau đó.
Trận đấu thu hút 2,2 triệu thuê bao đăng kí xem trực tuyến trị giá 120 triệu bảng, 16.000 người vào xem tại đấu trường ở Las Vegas đạt doanh thu 20 triệu bảng tiền vé vào cổng. Mayweather nhận được 65 triệu bảng, còn Canelo được 9,7 triệu bảng. Tổng doanh thu trận này đạt 214,7 triệu bảng.

Trận Mayweather và De La Hoya năm 2007

Thesun

Mayweather và De La Hoya năm 2007
Mayweather thời mới nổi đụng độ với ông hoàng De La Hoya tạo nên sức nóng khủng khiếp của làng boxing thế giới. Lần đầu tiên trong lịch sử, kênh phim HBO phải dành 3 tuần liền để nói về sự kiện này. Trận đấu kết thúc với chiến thắng tính điểm thuyết phục thuộc về Mayweather đồng thời tạo nên doanh thu kỷ lục vào thời điểm đó.
Doanh thu truyền hình đạt 110 triệu bảng, tiền bán vé vào cổng là 15 triệu bảng. Tuy thất bại nhưng De la Hoya thu về đến 42 triệu bảng, còn Mayweather là 20 triệu bảng. Tổng doanh thu đạt 187 triệu bảng.

Trận Evander Holyfield và Mike Tyson năm 1997

Thesun

Evander Holyfield và Mike Tyson năm 1997
Cả hai gặp nhau lần đầu vào năm 1996 và người giành chiến thắng để đoạt ngôi vô địch boxing WBA là Holyfield. Trận tái đấu năm 1997 là tâm điểm của truyền thông thế giới, Mike Tyson có màn  cắn tai đối thủ trước khi bị loại. Trận đấu đánh dấu con số kỷ lục doanh thu truyền hình 81,4 triệu bảng, tiền bán vé vào cổng là 11,6 triệu bảng. Holyfield bỏ túi 28,4 triệu bảng, còn Mike Tyson có được 24,3 triệu bảng. Tổng doanh thu 145,7 triệu bảng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.