Trận đấu ấm áp tình bạn Bắc Nam 15 năm hội ngộ

12/09/2018 15:07 GMT+7

Dưới sự chứng kiến và ủng hộ của nguyên tổng thư ký và phó tổng thư ký các thời, ngày tái đấu 15 năm sau trận chung kết giữa trường Đại học TDTT Từ Sơn và ĐH TDTT Thủ Đức đã diễn ra sôi động.

Để làm nóng cho trận tái đấu kỷ niệm 15 năm sự kiện gặp David Beckham giữa trường ĐH TDTT Thủ Đức và Đại học TDTT Từ Sơn, cũng tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng đã diễn ra trận đấu ra mắt CLB PTV Sài Gòn với VietFootball. Trong ảnh giám sát Nguyễn Trọng Lợi trao hoa cho đội trưởng VietFootball Khả Hòa
Đội VietFootball, đơn vị đang tổ chức hệ thống giải phủi chuyên nghiệp với các hạng đấu có lên xuống hạng tại Hà Nội Khả Hòa
Đội trưởng 2 đội trao cờ lưu niệm trước trận đấu Khả Hòa
Nhà báo Ngọc Uyên tranh chấp với một cầu thủ VietFootball, đây là trận đấu cựu cầu thủ Tây Ninh đã chơi rất hay, ổn định trong cả tấn công lẫn phòng thủ Khả Hòa
Dù là trận làm nóng, nhưng khi vào sân cầu thủ 2 bên chơi rất nghiêm túc vì đây là trận ra mắt của PTV Sài Gòn sau khi ra mắt bộ nhận dạng thương hiệu mới Khả Hòa
Sau đó mới là tiệc chính giữa 2 trường đại học TDTT hàng đầu Việt Nam. Trong ảnh là đội Từ Sơn, với những cựu sinh viên năm 2003 từng bay vào Nam để đá trận chung kết chương trình Hội ngộ David Beckham. Sau 15 năm, rất nhiều người trong số họ đang là nhà quản lý bóng đá, HLV, giám sát... Khả Hòa
Nguyên Tổng thư ký VFF Ngô Lê Bằng, nguyên phó TTK Dương Nghiệp Khôi đã có mặt trên sân futsal Lãnh Binh Thăng để trao hoa và động viên 2 đội. Ngoài những những nhà lãnh đạo cao cấp của bóng đá Việt Nam một thời này, trên khán đài có rất đông CĐV là thanh niên, học sinh và các đội bóng futsal đang tham dự giải sinh viên thành phố Khả Hòa
Đội trưởng đội đại học TDTT Thủ Đức Phan Hoàng Vũ hiện đang làm giảng viên tại trường đại học Nông Lâm và cũng là một giám sát chuyên nghiệp rất trách nhiệm Khả Hòa
Nguyên Tổng thư ký VFF Nguyễn Hữu Bàng bắt tay tổ trọng tài Nguyễn Phi Long - Lý Thanh Liêm. Họ là những người đã điều khiển trận đấu lịch sử 15 năm trước. Ngoài cùng bên phải là đội trưởng Nguyễn Quốc Dũng, giám sát chuyên nghiệp Khả Hòa
Tấm ảnh lưu lại khoảnh khắc tái ngộ sau 15 năm của những thành viên từng đá trận chung kết tại sân thi đấu trong nhà Quân khu 7 Khả Hòa
Vào sân, tính chất quyết liệt mà hào hoa của cầu thủ 2 bên vẫn không đổi, bất chấp hình thể đã dày hơn xưa rất nhiều Khả Hòa
Một pha tranh bóng không khoan nhượng của Trưởng phòng tổ chức thi đấu VFF Trần Huy Đức (áo đỏ), người rất nhiều năm sát cánh cùng Báo Thanh Niên ở các giải U.19, U.21 quốc gia và quốc tế Khả Hòa
Tiền vệ Hải Dương (áo xanh) từng là cầu thủ chuyên nghiệp và cũng là sinh viên của trường đại học TDTT Thủ Đức Khả Hòa
Nguyễn Tuấn Phong đang kiểm soát bóng, phía sau anh một cầu thủ trường đại học TDTT Thủ Đức đang nỗ lực ngăn cản pha di chuyển tốc độ của Đức Anh, người học nâng cao bóng đá từ Trung Quốc về đã sát cánh cùng tuyển U.23 Việt Nam và giúp đỡ rất nhiều các CĐV, báo chí Việt Nam tại Thường Châu hồi đầu năm Khả Hòa
Được biết, sau trận đấu tại Lãnh Binh Thăng, phía chủ nhà đại học TDTT Thủ Đức đã ngỏ lời mời các bạn Từ Sơn ghé trường nhà tham quan, để thắt chặt tình cảm cho những cuộc hội ngộ dài lâu hơn sau này, không chỉ giữa 2 trường mà mở rộng ra các trường đại học TDTT trên cả nước Khả Hòa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.