Nóng cuộc đua top 4

31/01/2010 08:28 GMT+7

Các cuộc đua tại Premier League mùa giải năm nay đang diễn ra rất căng thẳng và hấp dẫn. Nếu như Chelsea, M.U và Arsenal đang tạo thành cuộc đua tam mã đến chức vô địch thì Tottenham, Liverpool, Aston Villa và cả Man City đang cạnh tranh quyết liệt để có một suất dự các cúp châu Âu mùa tới.

Kuyt (phải) góp công lớn trong chiến thắng của Liverpool - Ảnh: AFP

Các cuộc đua tại Premier League mùa giải năm nay đang diễn ra rất căng thẳng và hấp dẫn. Nếu như Chelsea, M.U và Arsenal đang tạo thành cuộc đua tam mã đến chức vô địch thì Tottenham, Liverpool, Aston Villa và cả Man City đang cạnh tranh quyết liệt để có một suất dự các cúp châu Âu mùa tới.

Trong loạt trận đêm qua, Liverpool và Aston Villa cùng giành chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng, trong khi Tottenham để rơi hai điểm vào phút cuối.

Liverpool cho thấy họ đã vượt qua nỗi thất vọng khi bị Wolves cầm hòa hồi giữa tuần khi đánh bại Bolton trên sân nhà với tỉ số 2-0. Dù khá vất vả nhưng nhìn toàn cục trận đấu, thầy trò Rafael Benitez xứng đáng có được ba điểm.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã giải quyết bài toán không có Torres bằng việc để N’Gog đá cắm, Kuyt, Aquilani và đội trưởng Gerrard hỗ trợ phía sau. Dù chân sút 20 tuổi không gây được ấn tượng nào đáng kể nhưng bộ ba phía dưới lại góp công lớn trong chiến thắng của đội nhà. Aquilani là người đánh đầu chuyền bóng cho Kuyt ghi bàn mở tỉ số, trong khi đội trưởng Gerrard luôn là mối đe dọa thường trực cho khung thành Bolton. Bên cạnh đó, những pha tấn công từ cánh trái của đội chủ nhà cũng tỏ ra rất nguy hiểm. Trong một ngày thi đấu ấn tượng, hậu vệ trái Insua cũng góp một bàn.

Có được ba điểm trong trận này, Liverpool đã thu ngắn được cách biệt so với Tottenham. Khoảng cách giữa hai đội giờ chỉ còn là 1 điểm khi đội bóng thành London bị cầm hòa 1-1 trên sân Birmingham. Tottenham đã vượt lên dẫn trước ở phút 69 nhờ công của Defoe. Tuy nhiên, Birmingham cho thấy họ là một đội bóng không dễ đánh bại khi san bằng tỉ số ở những phút bù giờ. Trong một trận đấu khác, Aston Villa đã có chiến thắng khá dễ dàng với tỉ số 2-0 trên sân Fulham nhờ cú đúp của Agbonlahor.

Với các kết quả trên, khoảng cách giữa các đội từ thứ 4 đến thứ 6 chỉ là 2 điểm. Như vậy, cuộc đua giành các suất dự cúp châu Âu mùa tới hứa hẹn sẽ tiếp tục hấp dẫn ở những vòng đấu tiếp theo.

Lam Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.