Borussia Dortmund soán ngôi đầu

01/11/2010 08:54 GMT+7

(TNO) Hai bàn thắng của Mario Gotze và Lucas Barrios đã giúp Borussia Dortmund đánh bại Mainz trong trận đấu tâm điểm vòng 10 Bundesliga, qua đó này giúp đội bóng vùng Ruhr một lần nữa soán ngôi đầu của chính đối thủ.

Barrios và Gotze vui mừng sau khi ghi bàn giúp Dortmund giành chiến thắng - Ảnh: Reuters

(TNO) Hai bàn thắng của Mario Gotze và Lucas Barrios đã giúp Borussia Dortmund đánh bại Mainz trong trận đấu tâm điểm vòng 10 Bundesliga, qua đó này giúp đội bóng vùng Ruhr một lần nữa soán ngôi đầu của chính đối thủ.

Bundesliga đang chứng kiến một cuộc đua song mã kỳ lạ. Mainz và Dortmund, chứ không phải là những Bayern Munich, Werder Bremen hay Leverkusen, đang cùng dẫn đầu bảng xếp hạng.

Chính vì vậy, cuộc đọ sức giữa hai đội được xem là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua giành chiếc đĩa bạc mùa này.

Mặc dù thi đấu trên sân khách nhưng Dortmund lại là đội mở tỷ số trước với pha lập công của Mario Gotze ở ngay phút thứ 26 sau sai lầm của hậu vệ Niko Bungert. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội bóng vùng Ruhr.

Quyết tâm giành điểm trên sân nhà, HLV Thomas Tuchel tăng cường hàng tiền vệ bằng cách rút bớt một hậu vệ ra. Điều này giúp Mainz có thế trận sáng sủa hơn và cơ hội gỡ hòa đã đến ngay đầu hiệp 2.

Mainz được hưởng quả phạt đền ở phút 48, đáng tiếc Eugen Polanski lại thực hiện không thành công. Tiền vệ người Đức hẳn sẽ còn hối hận nhiều bởi sau đó, ở phút 67, Lucas Barrios ghi bàn giúp Dortmund ấn định chiến thắng 2-0.

Với chiến thắng này, Dortmund một lần nữa vượt mặt đối thủ vươn lên ngôi đầu Bundesliga với 25 điểm sau 10 vòng đấu, còn Mainz rơi xuống vị trí thứ hai khi kém hơn một điểm.

Vị trí thứ 3 thuộc về Hoffenheim, đội đã đánh bại Hannover 96 với tỷ số đậm đà 4-0 trên sân nhà. Cùng bằng điểm với Hoffenheim nhưng Bayer Leverkusen phải xếp sau do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.

T.Thành

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.