M.U lấy lại ngôi đầu

17/01/2011 23:55 GMT+7

“Quỷ đỏ” hòa Tottenham 0-0 ở trận đấu muộn vòng 23 trong thế chỉ còn 10 người trên sân khi hậu vệ Rafael nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 74. HLV Redknapp của Tottenham cho rằng cả 2 đội đều chú trọng chơi phòng ngự, và không có nhiều cơ hội rõ rệt nên không thật sự tạo nhiều cơ hội nguy hiểm.

Các cầu thủ M.U phản ứng trọng tài khi Rafael bị truất quyền thi đấu - Ảnh: Reuters

“Quỷ đỏ” hòa Tottenham 0-0 ở trận đấu muộn vòng 23 trong thế chỉ còn 10 người trên sân khi hậu vệ Rafael nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 74. HLV Redknapp của Tottenham cho rằng cả 2 đội đều chú trọng chơi phòng ngự, và không có nhiều cơ hội rõ rệt nên không thật sự tạo nhiều cơ hội nguy hiểm.

Hiện M.U giành lại ngôi đầu nhờ hơn hiệu số trước Man.City khi bằng 45 điểm, và hơn đội xếp thứ 3 là Arsenal 2 điểm. Nhưng “Quỷ đỏ” mới đấu 21 trận, trong khi Man.City đấu 23 trận còn Arsenal là 22 trận. Chelsea đã kịp giành lại vị trí thứ tư khi nhiều hơn 1 điểm (38 so với 37) so với Tottenham.

Ngoài ra một vài sự cố liên quan đến CĐV gây rối trên khán đài và dưới sân trong 2 trận derby thành Birmingham và Liverpool đang được FA điều tra trước khi công bố án phạt.

 G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.