Tai nạn hy hữu của nữ trọng tài Đức

07/10/2010 08:47 GMT+7

Trận đấu giữa Hertha Berlin và Aachen tại giải hạng Hai Đức trở thành một đề tài được bàn tán nhiều trong làng bóng đá những ngày đầu tuần. Trận đấu này không có bàn thắng hay pha bóng tranh cãi nào nhưng diễn biến ở phút 55 lại rất hấp dẫn. Khi tiền vệ Peter Niemeyer đi giật lùi về phần sân nhà, anh vỗ tay chạm luôn ngực trái của trọng tài Bibiana Steinhau.

“Đáng lẽ phải chạm thêm vào ngực phải” - The Sun - Ảnh: Bild

Trận đấu giữa Hertha Berlin và Aachen tại giải hạng Hai Đức trở thành một đề tài được bàn tán nhiều trong làng bóng đá những ngày đầu tuần. Trận đấu này không có bàn thắng hay pha bóng tranh cãi nào nhưng diễn biến ở phút 55 lại rất hấp dẫn. Khi tiền vệ Peter Niemeyer đi giật lùi về phần sân nhà, anh vỗ tay chạm luôn ngực trái của trọng tài Bibiana Steinhau.

Nếu là trọng tài nam thì chẳng có gì đáng nói nhưng Bibiana lại là trọng tài nữ. Bibiana hơi giật mình sau lần đụng chạm nhạy cảm. Sau đó, trọng tài nữ 31 tuổi này nhìn cựu tiền vệ của Bremen với nụ cười ngượng nghịu. Còn Niemeyer cũng giơ tay, nhún vai để thay lời xin lỗi vì sự đụng chạm không cố ý. Trận này được nhiều người theo dõi trực tiếp trên truyền hình và chi tiết đó được nhà đài quay đi quay lại.

Bình luận viên Thomas Helmer hóm hỉnh nói rằng: “Đây là chi tiết hay nhất của trận đấu hòa 0-0”. Trên mạng Youtube hôm qua có rất nhiều người đã truy cập để xem cú va chạm giữa Niemeyer và trọng tài Bibiana. Tại nước Anh, tờ The Sun cũng không bỏ qua sự kiện hấp dẫn này và bình luận ăn theo: “Đáng lẽ phải chạm thêm vào ngực phải”.

Còn theo Niemeyer, anh không cố ý chạm ngực của trọng tài Bibiana. “Tôi muốn vỗ lưng của Bibiana. Tôi tính sai khoảng cách giữa tôi và cô ấy”. Có thật Niemeyer muốn vỗ lưng hay không chỉ mình anh biết nhưng nhờ sự kiện này, trọng tài Bibiana được cả thế giới biết đến.

Ngoài đời, Bibiana là một cảnh sát nhưng cô lại rất mê công việc làm trọng tài. Tờ Bild cho rằng Bibiana bị ảnh hưởng từ niềm đam mê của người cha, cũng là một trọng tài. Năm 16 tuổi, Bibiana bắt đầu cầm còi các trận đấu thuộc giải nữ và 4 năm sau (1999) được lên điều khiển giải Bundesliga dành cho nữ. Mùa bóng 2007-2008, Bibiana là phụ nữ đầu tiên được cầm còi các trận thuộc Bundesliga 2 dành cho nam. Ngay cả trận đinh Schalke và Bayern năm 2008, Bibiana cũng tham gia với tư cách trọng tài thứ 4. Sự có mặt của cô gần khu vực kỹ thuật khiến HLV hai đội giảm bớt căng thẳng. Trưởng đoàn tuyển Đức Oliver Bierhoff đánh giá: “Tôi nghĩ Bibiana hoàn toàn đủ năng lực điều khiển các trận cầu đỉnh cao của nam”.

Nhật Minh (Bild)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.