V-League 2020, Sông Lam Nghệ An: Xứ Nghệ “liệu cơm gắp mắm” với người trẻ

05/03/2020 12:44 GMT+7

SLNA đối mặt với mùa giải khó khăn khi hàng loạt trụ cột ra đi buộc họ phải tin vào người trẻ ở mùa bóng 2020 cùng với sự trở lại của HLV Ngô Quang Trường.

Trên bản đồ bóng đá Việt Nam, SLNA luôn có vị trí xứng đáng bởi thường xuyên thi đấu ổn định cùng với hệ thống đào tạo trẻ rất tốt. Từ trước đến nay, người xứ Nghệ luôn có số đông ở đội tuyển Quốc gia Việt Nam.
Đội tuyển thành Vinh cũng từng 3 lần vô địch Quốc gia vào các mùa bóng: 1999-2000, 2000-2011, 2010-2011. 3 lần vô địch Cúp Quốc gia 2002, 2010, 2017, cùng 4 lần đoạt siêu Cúp 2000, 2001, 2002, 2011.
Thành tích ấn tượng cùng lối thi đấu máu lửa, khiến các đối thủ thường gặp khó khăn khi hành quân đến chảo lửa thành Vinh.
Thế nhưng, do khó khăn về kinh phí nên mùa giải năm nay, SLNA tiếp tục đối mặt với nạn chảy máu cầu thủ. Hàng loạt trụ cột dứt áo ra đi như: Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh (Viettel), Mạnh Dũng (HL.HT), Thế Cường (Hải Phòng), Ngọc Toàn, Đình Hoàng (SHB.ĐN), Memovic (HAGL), Olaha (Hapoel Tel Aviv, Israel) khiến họ tổn thất đáng kể.
Vì thế, ban lãnh đạo CLB buộc lòng phải đôn hàng loạt cầu thủ trẻ lên đội một từ tuyến U.21. Những gương mặt được lưa chọn để trao cơ hội là: Bùi Đình Châu, Nguyễn Bá Đức, Nguyễn Văn Việt, Trần Đình Tiến, Trần Ngọc Ánh, Đặng Văn Lắm, Nguyễn Văn Đức, Thái Bá Sang, Hồ Văn Tú.
Ngoài ra đội bóng xứ Nghệ còn trộng chờ vào phong độ của 3 ngoại binh vừa được tuyển dụng là Peter Onedykachi, Alagi Soses, Gustavo Santos cùng 2 cầu thủ khác là thủ môn Minh Hoàng ( đến từ Sài Gòn) và Quốc Trung (Thanh Hóa).
Với đội hình trẻ hóa, SLNA buộc phải “liệu cơm gấp mắm” ở mùa bóng 2020. Họ phải nỗ lực chơi tốt từng trận trong giai đoạn một để từng bước chờ các cầu thủ trẻ trưởng thành qua từng vòng đấu.
Những cầu thủ phải gánh đội là những cái tên cũng khá nổi bật như: Quang Tình, Tuấn Tài, Văn Đức, Văn Khánh, Xuân Mạnh, Đình Đồng, Sỹ Sâm…
Trong quá khứ, SLNA cũng thường xuyên phải dựa vào lứa cầu thủ trẻ để chinh chiến V-League, nên họ không quá lo lắng cho mục tiêu vào Top 10 ở mùa giải năm nay.
Không chỉ xáo trộn lực lượng cầu thủ, BHL đội bóng xứ Nghệ cũng có sự thay đổi khi HLV Nguyễn Đức Thắng lên làm Giám đốc kỹ thuật còn chiếc ghế HLV trưởng được trao lại cho HLV Ngô Quang Trường. Đây là lần thứ 2 HLV Quang Trường trở lại nắm đội SLNA, nên ít nhiều ông cũng đã có kinh nghiệm cầm quân.
Ở vòng đấu đầu tiên làm khách trên sân Thống Nhất trước Sài Gòn là thử thách lớn với thầy trò HLV Ngô Quang Trường. Nếu có được 1 điểm ở trận này, xem như một khởi đầu tốt với SLNA.
“Trong tình thế nhiều trụ cột ra đi, chúng tôi phải tin tưởng vào các cầu thủ trẻ. Đây được xem là chuyện bình thường với SLNA, nên chúng tôi sẽ nỗ lực xây dựng đội thật tốt để chinh chiến tại V-League 2020” – HLV Ngô Quang Trương bày tỏ.
Trung vệ Hoàng Văn Khánh cũng quyết tâm: “V-League 2020 sẽ rất khốc liệt khi nhiều đội đầu tư lực lượng rất tốt. Tuy nhiên chúng tôi sẽ nỗ lực để thi đấu tốt từng trận”.
Danh sách đội Sông Lam Nghệ An
Thủ môn: Hồ Văn Tú (1), Nguyễn Văn Hoàng (18), Trần Văn Tiến (25)
Hậu vệ: Võ Ngọc Đức (2), Phạm Thế Nhật (3), Bùi Đình Châu (4), Hoàng Văn Khánh (5), Phạm Xuân Mạnh (7), Trần Đình Đồng (16), Cao Xuân Thắng (17), Nguyễn Bá Đức (21), Nguyễn Sỹ Nam (21), Lê Thành Lâm (30), Gustavo Santos (68), Mai Sỹ Hoàng (79), Thái Bá Sang (86).
Tiền vệ: Hồ Sỹ Sâm (8), Nguyễn Phú Nguyên (11), Đặng Văn Lắm (12), Nguyễn Văn Việt (14), Trần Đình Tiến (15), Trần Ngọc Ánh (19), Phan Văn Đức (20), Nguyễn Quang Tình (28), Vương Quốc Trung (29).
Tiền đạo: Peter Onyekachi (8), Hồ Tuấn Tài (10), Hồ Phúc Tịnh (18), Alagi Soses (89).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.