Cựu HLV M.U đề xuất thị trường chuyển nhượng mùa đông chỉ kéo dài 1 tuần

13/01/2018 13:05 GMT+7

HLV từng dẫn dắt M.U David Moyes đang chán nản với thị trường chuyển nhượng kéo dài và muốn nó chỉ gói gọn trong một tuần.

"Tôi không nghĩ rằng chúng tôi cần đến một tháng. Tôi nghĩ chúng ta có lẽ chỉ cần một tuần để giải quyết các vấn đề về nhân sự của đội bóng. Một tuần nhanh gọn để làm những việc phải làm. Một tháng quá gây bất an cho các cầu thủ", David Moyes nói trong cuộc họp báo trước trận đấu West Ham làm khách tại Huddersfield Town.
Chicharito vừa đến West Ham lại bị chèo kéo ngay AFP
Để làm cho ý tưởng của mình thực tế hơn, Moyes trích dẫn kinh nghiệm của mình ở nước ngoài: "Ở Ý, tất cả các câu lạc bộ đều đến cùng một khách sạn trong một ngày, tất cả các giám đốc điều hành và tất cả mọi người liên quan. Họ thực hiện việc chuyển nhượng chỉ trong một ngày. Bạn phải hoàn thành tất cả trước nửa đêm để xác nhận các giao dịch. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta có một ngày như thế ở nước Anh".
Hàng loạt cây làm bàn của West Ham bị chèo kéo bởi các đội bóng khác, trong đó có "Chicharito" Javier Hernandez, người được đồn đoán sẽ chuyển đến Manchester United. Đồng đội của Chicharito là tiền đạo Diafra Sakho cũng được kết nối với Crystal Palace thời gian gần đây. Tuy nhiên huấn luyện viên David Moyes cho biết ông cần phải giữ các cầu thủ cho chiến dịch trụ hạng của West Ham.
"Chúng tôi thiếu nhân sự nên không muốn ai rời đi cả. West Ham cần phải tăng cường lực lượng chứ không phải bán ai đó để kiếm tiền", David Moyes bực tức nói trong buổi họp báo.
Thị trường chuyển nhượng một số quốc gia
Argentina: 8.1 đến 7.2        Úc: Từ 3.1 đến 31.1               Áo: Từ 7.1 đến 6.2               Bỉ: Từ 1.1 đến 31.1
Brazil:  10.1 đến 2.4            Trung Quốc: 1.1 đến 28.2     Colombia: 11.12 đến 9.2     Đ.Mạch: 5.1 đến 31.1
Anh: 1.1 đến 31.1                Pháp: 1.1 đến 31.1                Đức: 1.1 đến 31.1                Ý: 3.1 đến 31.1
Mexico: 1.1 đến 31.1           Hà Lan: 3.1 đến 31.1             Bắc Ireland: 1.1 đến 31.1    Na Uy: 8.1 đến 31.3
Ba Lan: 1.2 đến 28.2           Bồ Đào Nha: 3.2 đến 2.2       CH Ireland: 1.12 đến 22.2   Nga: 23.1 đến 22.2
Scotland: 1.1 đến 31.1       Tây Ban Nha: 1.1 đến 31.1    Thụy Điển: 8.1 đến 31.3      Thụy Sĩ: 16.1 đến 15.2
Ukraina: 31.1 đến 2.3         Mỹ: 7.2 đến 1.5                       Xứ Wales: 1.1 đến 31.1
 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.