Lãnh đạo UBND TP. HCM nói gì về việc 100 khán giả được vào xem Siêu cúp?

28/02/2020 20:12 GMT+7

Sân Thống Nhất chỉ được đón tối đa 100 khán giả trong trận Siêu cúp quốc gia 2019 giữa CLB TP.HCM và Hà Nội vào ngày 1.3.

Đó là nội dung công văn chỉ đạo của UBND TP.HCM do Phó Chánh văn phòng Võ Sỹ ký vào chiều 28.2.
Công văn nêu, căn cứ vào đề nghị cho khán giả số lượng hạn chế vào sân trận Siêu cúp quốc gia 2019 của Báo Tiền Phong, UBND TP. HCM chỉ đạo, chấp thuận chủ trương, cho phép Sở Văn hoa Thể thao TP.HCM và Báo Tiền Phong tổ chức trận Siêu cúp với số lượng khán giả tối đa 100 người. Đồng thời kết hợp với Sở Y tế, phải thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức trận đấu, đảm bảo an toàn tuyệt đối về phòng chống dịch bệnh.
UBND TP.HCM cũng giao Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan để có kế hoạch tổ chức trận đấu theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện tốt việc tiêu độc khử trùng, bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, báo cáo kết quả thực hiện trình UBND sau trận đấu.

Thủ môn Tiến Dũng của TP.HCM sắp được đón đối thủ mạnh Hà Nội

Ảnh: CLB TP.HCM cung cấp

Trận Siêu cúp diễn ra vào 16 giờ 30 ngày 1.3. Đội TP.HCM và Hà Nội thi đấu trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để xác định đội đoạt Siêu cúp mà không đấu hiệp phụ. Đội vô địch được nhận Cúp, bảng danh vị, huy chương và giải thưởng 300 triệu đồng, đội thua được nhận thưởng 200 triệu đồng. Giải thưởng cho cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên là 10 triệu đồng và cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu được 10 triệu đồng”.
Phía đội khách, có thể sẽ không có sự đóng góp của Đình Trọng và Quang Hải do đều đang bị đau. Trọng chưa hồi phục 100% chấn thương dây chằng đầu gối còn Hải bị căng cơ đùi sau.
Cùng ngày, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có thông báo số 1 về việc tổ chức vòng 1 V-League 2020 (vào các ngày 6, 7 và 8.3.2020) tại Gia Lai, Quảng Nam, Bình Dương, Hà Nội, Thanh Hóa, TP.HCM và Hà Tĩnh, với hình thức tổ chức không có khán giả.
Vòng 2 vào các ngày 13, 14 và 15.3; Vòng 3 vào các ngày 19 và 20.3. Tùy thuộc vào tình hình diễn biến thực tế của công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban Điều hành Giải sẽ có thông báo cụ thể về hình thức tổ chức của hai vòng đấu này.
VPF cũng thông báo, giải hạng Nhất quốc gia sẽ khởi tranh vòng 1 ngày 14,15,16.3. Vòng loại Cúp quốc gia vào ngày 3,4.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.