Kỷ lục gia Eliud Kipchoge bảo vệ thành công HCV Olympic chạy marathon

Giang Lao
Giang Lao
08/08/2021 08:38 GMT+7

Sáng 8.8, môn điền kinh Olympic 2020 thi đấu nội dung cuối và được chờ đợi nhất: chạy marathon nam. Chiến thắng vẫn thuộc về kỷ lục gia người Kenya, Eliud Kipchoge với thành tích 2 giờ 08 phút 38 giây.

Chiến thắng ở Olympic 2020 giúp Eliud Kipchoge bảo vệ thành công chiếc HCV đoạt được ở Rio 2016, và trở thành người thứ 3 trong lịch sử đoạt HCV môn marathon nam trong 2 kỳ Thế vận hội liên tiếp.
Trước Eliud Kipchoge chỉ có 2 VĐV làm được chiến tích này tại Olympic là Abebe Bikila của Ethiopia tại Rome 1960 và Tokyo 1964, cùng Waldemar Cierpinski (Đông Đức cũ) ở Montreal 1976 và Moscow 1980.
Tuy nhiên, kỳ vọng phá kỷ lục thế giới của Eliud Kipchoge ngay tại Olympic (2 giờ 01 phút 39 giây lập ở Đức năm 2018) không thành, cũng như tham vọng chạy dưới 2 giờ cũng chưa thể thực hiện. Eliud Kipchoge đã tung ra cuộc bứt phá sau cột mốc 30 km, và về đích một cách thuyết phục. Về nhì là VĐV người Hà Lan, Abdi Nageeye với thành tích 2 giờ 09 phút 58 giây và đoạt HCĐ là VĐV người Bỉ, Bashir Abdi với thành tích 2 giờ 10 phút 00 giây.

Eliud Kipchoge ở đích đến

AFP

Nhờ chiếc HCV của Eliud Kipchoge, điền kinh Kenya vươn lên xếp thứ 3 tổng sắp môn điền kinh ở Olympic 2020 với 4 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ, chỉ xếp sau điền kinh Mỹ dẫn đầu với 7 HCV, 12 HCB và 7 HCĐ và Ý xếp thứ 2 với 5 HCV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.