V-League 2012 đá sớm

07/05/2011 22:58 GMT+7

Trưởng phòng Thi đấu VFF Nguyễn Minh Ngọc vừa cho biết mùa bóng 2012 sẽ bắt đầu sớm hơn mọi khi, vì năm nay SEA Games diễn ra tháng 11 nên VFF quyết định sẽ tổ chức các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia từ đầu tháng 12.2011 và kéo dài đến cuối tháng 7.2012, sau đó sẽ tập trung sức cho AFF Cup 2012 diễn ra tại Thái Lan và Malaysia.

Trưởng phòng Thi đấu VFF Nguyễn Minh Ngọc vừa cho biết mùa bóng 2012 sẽ bắt đầu sớm hơn mọi khi, vì năm nay SEA Games diễn ra tháng 11 nên VFF quyết định sẽ tổ chức các giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia từ đầu tháng 12.2011 và kéo dài đến cuối tháng 7.2012, sau đó sẽ tập trung sức cho AFF Cup 2012 diễn ra tại Thái Lan và Malaysia.

Cụ thể, mùa giải mới sẽ bắt đầu bằng trận Siêu cúp ngày 3.12.2011 giữa đội VĐQG 2011 và đội vô địch Cúp quốc gia 2011. Sau đó một ngày là trận mở màn Cúp quốc gia (4.12). Nét mới của giải là có thể từ vòng tứ kết trở đi sẽ đá 2 lượt sân nhà và sân đối phương, thay vì chỉ 1 lượt theo bốc thăm ngẫu nhiên như hiện nay (mà các đội cho rằng chưa thực sự công bằng). Giải hạng nhất sẽ khởi tranh từ ngày 17.12 và kết thúc ngày 20.7.2012, còn V-League khởi tranh ngày 18.12 và kết thúc ngày 21.7.2012.

Một điểm mới nữa là V-League năm 2012 sẽ điều chỉnh thời gian thi đấu giống như cách giải Ngoại hạng Anh đang làm, nghĩa là sẽ đá vào thứ bảy (2-3 trận) và chủ nhật (3-4 trận còn lại), trong đó ngoài thời gian quen thuộc 16 giờ hoặc 17 giờ sẽ có trận đá muộn 18 giờ 30. Đó sẽ là những trận cầu đinh và ưu tiên cho vùng có thời tiết nóng, khán giả thích xem ban đêm. Điều này cũng nhằm phục vụ cho việc truyền hình trực tiếp thu hút đông đảo người xem.

T.K

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.