Kết thúc giải quần vợt ATP World Tour 2010: Federer quật ngã Nadal

29/11/2010 23:01 GMT+7

Tay vợt số 2 thế giới Roger Federer vừa kết thúc một mùa giải khá ý nghĩa với chiến thắng trước Rafael Nadal ở trận chung kết ATP World Tour Finals 2010 diễn ra ở London, Anh - giải đấu cuối cùng của mùa giải năm nay.

Roger Federer đăng quang - Ảnh: AFP

Tay vợt số 2 thế giới Roger Federer vừa kết thúc một mùa giải khá ý nghĩa với chiến thắng trước Rafael Nadal ở trận chung kết ATP World Tour Finals 2010 diễn ra ở London, Anh - giải đấu cuối cùng của mùa giải năm nay.

Chiến thắng 2-1 (6/3, 3/6, 6/1) trước tay vợt số 1 thế giới giúp Federer tiếp tục ghi tên mình trong bảng kỷ lục mới với 5 lần đăng quang ở giải đấu lớn cuối cùng trong năm. Nhưng đáng tiếc danh hiệu này không thể giúp tay vợt người Thụy Sĩ soán ngôi đầu của Nadal trên bảng xếp hạng ATP khi năm 2010 kết thúc.

Trong cuộc đối đầu kinh điển này, Federer đã thể hiện một lối đánh chủ động khiến tay vợt người Tây Ban Nha phải gác vợt tâm phục khẩu phục sau gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Federer hạnh phúc nói: “Đây là chiến thắng rất có ý nghĩa, giúp tôi tìm lại chính mình và hy vọng sẽ có một mùa giải 2011 thành công hơn”.

Ở nội dung đôi nam, Daniel Nestor (Canada) và Nenad Zimonjic (Serbia) giành chức vô địch sau khi đánh bại cặp đôi Mahesh Bhupathi (Ấn Độ) - Max Mirnyi (Belarus) vởi tỷ số 2-0 (7/6, 6/4).

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.