Chủ tịch FIFA bất chấp vụ bê bối phiếu bầu

15/05/2011 00:16 GMT+7

Trong lúc dư luận đang kịch liệt phản đối lề lối làm việc của FIFA sau vụ bê bối bán phiếu bầu thì Chủ tịch Sepp Blatter vẫn bình thản gửi thư để kêu gọi sự ủng hộ mình trong cuộc bầu cử chức Chủ tịch FIFA sắp tới với những lời lẽ khá… ngạo nghễ.

Trong lúc dư luận đang kịch liệt phản đối lề lối làm việc của FIFA sau vụ bê bối bán phiếu bầu thì Chủ tịch Sepp Blatter vẫn bình thản gửi thư để kêu gọi sự ủng hộ mình trong cuộc bầu cử chức Chủ tịch FIFA sắp tới với những lời lẽ khá… ngạo nghễ.

Bức thư được ông Sepp Blatter gửi tờ Gazzetta dello Sport (Ý) với nội dung sơ lược như sau: “…Cuộc bầu cử tới đây có thể sẽ làm đảo lộn tất cả, thậm chí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn tại của FIFA… Tôi tin là mình sẽ chiến thắng khi nhận được nhiều sự ủng hộ từ Nam Mỹ, Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và một phần đáng kể của châu Phi và châu Á…

Để tìm được người thay thế tôi dường như không có. Sau những thành công có được, nếu không ủng hộ tôi, quyền quyết định của FIFA sẽ mất dần và có thể sẽ được chia cho một số liên minh. Vì vậy, ở cuộc bầu cử tới, hoặc có tất cả nếu tôi đắc cử hoặc FIFA sẽ “tan vỡ”…”.

Ở một diễn biến khác, FIFA nhiều khả năng sẽ tiếp tục một cuộc chiến với Ủy ban Thể thao Thái Lan (SAT) khi can thiệp vào nội bộ của LĐBĐ nước này (FAT) bằng cách: sẽ đứng ra tổ chức cuộc bầu cử chức Chủ tịch FAT vào ngày hôm nay, sau khi ông Worawi Makudi (thành viên BCH của FIFA) đã hết nhiệm kỳ và đang bị cáo buộc gạ gẫm Anh để bán phiếu bầu đăng cai World Cup 2018.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.