Thái Lan đổ lỗi cho giám sát

05/05/2011 00:56 GMT+7

Sau khi AFC chính thức công bố đội Olympic Thái Lan bị loại khỏi vòng loại thứ 2 Olympic 2012 vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) - ông Worawi Makudi cho biết: “Chúng tôi không chấp nhận quyết định này và sẽ theo kiện đến cùng vì Thái Lan không sai, mà chính vị giám sát trận đấu (trận lượt về Thái Lan - Palestine) đã chấp nhận cho cầu thủ đang bị thụ án phạt (Sutjarit Jantakol) đủ điều kiện thi đấu”.

Trận Thái Lan thắng Palestine ở vòng loại thứ nhất Olympic 2012 - Ảnh: Reuters

Sau khi AFC chính thức công bố đội Olympic Thái Lan bị loại khỏi vòng loại thứ 2 Olympic 2012 vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ, Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) - ông Worawi Makudi cho biết: “Chúng tôi không chấp nhận quyết định này và sẽ theo kiện đến cùng vì Thái Lan không sai, mà chính vị giám sát trận đấu (trận lượt về Thái Lan - Palestine) đã chấp nhận cho cầu thủ đang bị thụ án phạt (Sutjarit Jantakol) đủ điều kiện thi đấu”.

Tuy nhiên theo người phát ngôn của OCA (Ủy ban Olympic châu Á) thì Thái Lan trước hết phải tự trách mình vì đã biết cầu thủ đang bị án kỷ luật mà vẫn không bỏ tên trong danh sách đăng ký thi đấu ra dẫn đến việc có tên cầu thủ không hợp lệ, nghĩa là biết sai nhưng vẫn cố tình làm ngơ thì không thể đổ lỗi cho cái sai khác.

G.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.