Messi nhận lệnh hầu tòa vụ trốn thuế

21/06/2013 05:53 GMT+7

(TNO) Siêu sao Lionel Messi và cha của mình (ông Jorge Horacio Messi) hôm 20.6 (giờ địa phương) đã nhận được lệnh triệu tập của một tòa án tại Barcelona vào ngày 17.9, sau khi các công tố viên Tây Ban Nha chính thức cáo buộc tiền đạo người Argentina tội gian lận thuế, theo Reuters.

(TNO) Siêu sao Lionel Messi và cha của mình (ông Jorge Horacio Messi) hôm 20.6 (giờ địa phương) đã nhận được lệnh triệu tập của một tòa án tại Barcelona vào ngày 17.9, sau khi các công tố viên Tây Ban Nha chính thức cáo buộc tiền đạo người Argentina tội gian lận thuế, theo Reuters.

>> Nghi án Messi trốn thuế: Muốn thoát tù phải nhận tội!
>> Messi đối mặt với nguy cơ “bóc lịch” trong tù
>> Messi bị tố trốn thuế

 
Cha con nhà Messi đối mặt với án 4 năm tù giam nếu bị kết tội trốn thuế - Ảnh: Marca

Trước đó phương tiện truyền thông Tây Ban Nha cho biết, một thẩm phán sau khi kiểm tra hồ sơ đã chính thức buộc tội Messi và triệu tập ngôi sao của Barcelona cùng cha mình đến tòa để nghe bên cáo buộc đưa ra bằng chứng.

Các thẩm phán đã chấp nhận đơn khiếu nại từ công tố viên chống tội phạm thuế của Catalonia, cáo buộc Messi và ông Jorge khai gian thuế để tránh thanh toán 4 triệu euro tiền thuế từ các thu nhập trong các năm 2007, 2008 và 2009.

“Các thẩm phán đã chấp nhận đơn khiếu nại từ các công tố viên đối với Lionel Messi và ông Jorge Horacio Messi về hành vi gian lận thuế. Tòa án có thể bắt đầu điều tra và đưa ra kết luận về vụ việc”, một tuyên bố từ tòa án Barcelona.

Trong hệ thống pháp luật Tây Ban Nha, nếu thẩm phán xác định có đủ bằng chứng để buộc tội, họ sẽ tiến hành điều tra trước khi đưa ra xét xử.

Hai tuần trước, những ai yêu mến Messi tỏ ra khá bất ngờ khi công tố viên cho biết thu nhập từ việc bán bản quyền hình của siêu sao này được “phù phép” thông qua các công ty ảo ở Uruguay, Belize, Thụy Sỹ và Vương quốc Anh, nhằm mục đích tránh nộp thuế ở Tây Ban Nha. Vì vậy, theo luật pháp Tây Ban Nha, nếu bị kết tội, cha con nhà Messi có thể đối mặt với án 4 năm tù giam.

Trước cáo buộc trên, thông qua tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook, Messi một mực bác bỏ cáo buộc nói trên.

“Chúng tôi thực sự biết thông tin trên khi các công tố viên công bố trên báo giới. Tôi khá ngạc nhiên với điều đó bởi chúng tôi chưa bao giờ thực hiện hành vi như vậy”, Messi - người cư trú ở Barcelona từ năm 2000 và trở thành công dân Tây Ban Nha vào năm 2005, viết trên Facebook.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.