Đại bàng dính đạn?

13/01/2010 08:29 GMT+7

Các cầu thủ Tunisia đến Angola dự CAN 2010 trong tâm trạng không vui vẻ. Họ vẫn bị ám ảnh bởi nỗi đau bị loại tại vòng loại World Cup 2010 do thua trận cuối trên sân của Mozambique. Đây là lần đầu tiên từ năm 1994, Tunisia vắng mặt tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc đoạt chức vô địch châu Phi sẽ là cách tốt nhất để Tunisia xoa dịu nỗi đau.

Tunisia (phải) đã thua Gambia 1-2 - Ảnh: AFP

Các cầu thủ Tunisia đến Angola dự CAN 2010 trong tâm trạng không vui vẻ. Họ vẫn bị ám ảnh bởi nỗi đau bị loại tại vòng loại World Cup 2010 do thua trận cuối trên sân của Mozambique. Đây là lần đầu tiên từ năm 1994, Tunisia vắng mặt tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Việc đoạt chức vô địch châu Phi sẽ là cách tốt nhất để Tunisia xoa dịu nỗi đau.

Xét về truyền thống, Tunisia hơn Zambia mọi mặt. Tunisia có một giải vô địch quốc gia mạnh, họ có những cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu của Đức và Pháp. Còn các cầu thủ Zambia chủ yếu chơi tại giải Nam Phi. Từ sau thảm họa rớt máy bay khiến thế hệ vàng của Zambia thiệt mạng năm 1993, bóng đá quốc gia tại trung Phi này vẫn chưa hồi sinh. Từ 1998, Zambia chưa bao giờ vượt qua vòng bảng CAN (5 lần bị loại từ vòng bảng và 1 lần bị loại từ vòng loại). Còn trong thời gian đó, Tunisia chỉ 1 lần bị loại tại vòng bảng và 1 lần vô địch, 3 lần vào tứ kết, 1 lần vào bán kết. Thành tích của hai đội tại vòng loại World Cup cũng tương phản. Trong khi Tunisia chỉ mất vé vào những phút cuối cùng thì Zambia phải sớm đóng vai chầu rìa trong một bảng đấu có hai đội Bắc Phi: Ai Cập và Algeria. Trong 4 lần đối đầu với Ai Cập và Algeria, những đội có lối đá tương tự như Tunisia, Zambia thua 3, hòa 1.

Nhưng nói vậy không có nghĩa là Zambia vô vọng trong trận đấu này. Các cầu thủ Zambia có thể hy vọng sẽ tạo ra bất ngờ vì họ đã chuẩn bị rất tốt trước khi đến CAN. Cuối tháng 12, Zambia đã chơi rất tốt trong giải vô địch các quốc gia thuộc khu vực đông Phi. Trước khi đến giải này, Zambia đã có những trận giao hữu thành công như thắng Hàn Quốc 4-2. Tính trong 8 trận gần đây, Zambia chưa chịu thất bại lần nào.

Ngược lại, Tunisia có vẻ chưa sẵn sàng cho giải đấu này. Người ta có thể nhận thấy sự uể oải của Tunisia khi đội bóng này để thua Gambia 1-2 ngay trước thềm CAN. Cũng cần nhớ rằng trận đó, Tunisia được chơi trên sân nhà và Gambia chỉ là đội bóng đang xếp thứ 116 trên bảng xếp hạng FIFA.

Một chi tiết thú vị là tuyển Zambia có biệt danh “những viên đạn đồng” còn tuyển Tunisia có biệt danh “đại bàng vùng Carthage”. Rất có thể đêm nay, đại bàng sẽ dính đạn. Dự đoán: Zambia thắng 2-1.

Nhật Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.