ASIAD 2018: Các đội xe đạp được ở ngoài làng vận động viên

15/08/2018 20:00 GMT+7

Sau khi cho phép đội xe đạp của các nước ở khách sạn gần nơi thi đấu, Ban tổ chức ASIAD 2018 đổi ý bắt vào ở trong làng rồi hôm nay lại quyết định cho ra ở ngoài.

Số là địa điểm thi đấu môn xe đạp cách xa làng VĐV đến 120 km, do đó ban đầu Ban tổ chức quyết định bố trí cho VĐV môn này ở khách sạn ngay gần địa điểm thi đấu.

Cách đây vài ngày, Ban tổ chức lại thay đổi quyết định, thông báo đến đoàn thể thao Việt Nam lẫn các đoàn tham dự rằng các VĐV xe đạp phải ở trong làng nhằm đảm bảo an toàn…

Nguyễn Thị Thật nhắm đến tấm HCV lịch sử cho xe đạp Việt Nam ở ASIAD 2018 Khả Hòa

Ngay lập tức nhiều nước gửi kiến nghị lên Ban tổ chức về việc này bởi lẽ nếu VĐV ở trong làng mỗi ngày họ phải di chuyển 120 km đi, 120 km về để tập luyện. Chưa kể khi đi thi đấu xa rất bất tiện, chưa kể những sự cố phát sinh như kẹt xe…

Đến hôm nay, Ban tổ chức lại thay đổi theo hướng lắng nghe các đội, cho VĐV xe đạp ở ngoài làng.

Nguyễn Thị Thật (phải) cùng chuyên gia Kurkov sẵn sàng đến Indonesia tranh tài Khả Hòa

Hôm nay, tuyển xe đạp Việt Nam kết thúc tập huấn ở Đà Lạt trở về TP.HCM chuẩn bị sang Indonesia vào ngày 17.8. Tại ASIAD 2018, xe đạp kỳ vọng nữ tay đua Nguyễn Thị Thật làm nên kỳ tích cho xe đạp Việt Nam. Nguyễn Thị Thật là đương kim vô địch châu Á, cô sẽ tranh tài nội dung sở trường xuất phát đồng hàng đường trường vào ngày 22.8.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.