Ai cũng có thể ghi bàn cho tuyển Ý

26/06/2021 09:51 GMT+7

Các nhà chuyên môn bóng đá Việt Nam đều chung nhận xét trận tuyển Ý vs Áo tối nay sẽ lại là màn trình diễn siêu hạng của các học trò ông Mancini.

Hầu như ai cũng chung ý kiến rằng sau những màn tỏa sáng của Manuel Locatelli hay Matteo Pessina, biết đâu sẽ lại có các ngôi sao mới luân phiên nhau tỏa sáng trước Áo tại vòng 1/8 EURO 2020. Chuyên gia Đoàn Minh Xương nói: “Đội tuyển Ý đã khép lại vòng bảng EURO 2020 theo cách hoàn hảo nhất: toàn thắng 3 trận, ghi 7 bàn và không để thua bàn nào.
Điểm đặc biệt của "Azzurri" chính là họ sở hữu những ngôi sao nhưng không phụ thuộc vào bất kỳ một cá nhân nào. Điều này thể hiện rõ ở trận cuối vòng bảng khi HLV Mancini thắng Xứ Wales 1-0 bằng thế trận áp đảo hoàn toàn dù rời sân bằng đội hình hoàn toàn 100% dự bị! Cách dùng mạnh tay này của ông giúp tuyển Ý một mũi tên trúng nhiều đích: giữ chân và dưỡng sức các trụ cột, duy trì động lực cho cả đội bóng và nhất là thổi lửa hun đúc tính gắn kết cao độ. Áo vào thời điểm này sẽ không thể ngăn được sức mạnh của tuyển Ý. Tôi không loại trừ tối nay sẽ có thêm 1 ngôi sao nào khác bùng nổ vì lối đá tấn công rực lửa của Ý khiến ai cũng có thể ghi bàn”.
Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam Nguyễn Quang Hải cho rằng: “Trước Áo, "Azzurri" sẽ không có lý do gì phải thay đổi lối chơi say đắm tuyệt vời này. Giai đoạn knock-out sẽ khó hơn vòng bảng một chút vì các đội sẽ đá chặt chẽ hơn, nhưng tôi tin rằng bản lĩnh sẽ giúp tuyển Ý bước vào vòng tứ kết. Niềm tin không chỉ xuất phát từ tình cảm với lối chơi khoáng đạt của "Azzurri" mà còn đến từ ấn tượng rất mạnh về cách họ thực hiện lối chơi pressing tầm cao và chuyển trạng thái cực tốt. Đội hình đã giữ cự ly rất gần nhau, cộng thêm 2 biên và các cầu thủ tuyến dưới đẩy lên giúp tuyển Ý luôn có đủ số đông để tấn công nhiều hướng về phía khung thành đối thủ...”.
Trong khi đó, HLV Lưu Ngọc Hùng cho rằng: “Xứ Wales mà dựa quá nhiều vào Gareth Bale thì sẽ không thể thắng được Đan Mạch. Bài học của đội bóng 1 người như Lewandowski của Ba Lan cho thấy trong bóng đá phải có sự hòa hợp, gắn kết của cả tập thể. Tôi cho rằng Xứ Wales bây giờ không mạnh bằng 5 năm trước khi họ vào đến bán kết EURO và cách chơi của họ có điều gì đó còn thiếu mạnh mẽ nên sẽ khó lập lại kỳ tích như năm 2016”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.