Hoàng Thiên khó dự giải Pháp mở rộng

04/05/2011 00:32 GMT+7

Sau chấn thương bả vai, tài năng trẻ quần vợt Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiên lại vừa bị chấn thương cơ bụng khi thi đấu tại Ý và phải về Pháp chữa trị 3 tuần lễ.

Sau chấn thương bả vai, tài năng trẻ quần vợt Việt Nam Nguyễn Hoàng Thiên lại vừa bị chấn thương cơ bụng khi thi đấu tại Ý và phải về Pháp chữa trị 3 tuần lễ.

Ông Nguyễn Ngọc Minh (bố Hoàng Thiên) cho biết trước khi sang châu Âu tập huấn, du đấu vào đầu tháng 4, Hoàng Thiên vẫn chưa lành chấn thương bả vai. Do đó, gia đình cùng 2 HLV người Pháp là ông Tom Kindavong và ông Marcel Dominique Petit muốn nhân chuyến đi này cũng đồng thời chữa trị chấn thương cho Hoàng Thiên.


Hoàng Thiên và các HLV tại chuyến du đấu - Ảnh: N.Minh

Khi chấn thương bả vai đỡ dần, Hoàng Thiên được đăng ký thi đấu tại giải đấu trẻ ở Ý và anh đã thua ngay trận đầu. Điều đáng nói là việc tham dự giải này khiến Hoàng Thiên bị rách cơ bụng, phải trở về Pháp chữa trị.

Chính sự nóng vội cho đăng ký thi đấu quá sớm vì muốn tích lũy điểm cho giải Pháp mở rộng khiến Hoàng Thiên không có được tình trạng thể lực sung mãn nhất và dính thêm chấn thương mới. Từ Pháp, Thiên cho biết các bác sĩ khuyên anh nên tập trung chữa trị chấn thương trong 3 tuần. Do vậy các kế hoạch tập luyện, thi đấu tạm thời gác lại cho đến khi chấn thương lành hẳn.

Như vậy, giấc mơ dự giải Pháp mở rộng của Hoàng Thiên khó thành hiện thực.

Hoàng Quỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.