Serena chật vật vào vòng tứ kết Indian Wells

18/03/2015 13:29 GMT+7

(TNO) Vượt qua sự khởi đầu chậm chạp, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams đã có cuộc lội ngược dòng thành công để đánh bại người đàn em Sloane Stephens (hạng 42 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/7, 6/2, 6/2) trong trận đấu tại vòng 4 giải Indian Wells được diễn ra vào sáng nay (18.3, giờ VN).

(TNO) Vượt qua sự khởi đầu chậm chạp, tay vợt số 1 thế giới Serena Williams đã có cuộc lội ngược dòng thành công để đánh bại người đàn em Sloane Stephens (hạng 42 thế giới) với tỷ số 2-1 (6/7, 6/2, 6/2) trong trận đấu tại vòng 4 giải Indian Wells được diễn ra vào sáng nay (18.3, giờ VN).

>> Giải Indian Wells: Uy tín chỉ sau Grand Slam
>> Sharapova đánh bại Azarenka để vào vòng 4 giải Indian Wells
>> Wawrinka và Radwanska sớm bị loại tại Indian Wells


Stephens đã khởi đầu trận đấu tốt hơn - Ảnh: AFP

Tay vợt 21 tuổi Stephens từng biết đến rất nhiều trong năm 2013 khi cô đã đánh bại đàn chị Serena ở tứ kết Úc mở rộng. Tuy nhiên, đến giải Mỹ mở rộng 2013 Serena đã có được trận thắng phục thù. Sau hơn 1 năm rưỡi, hai tay vợt này đã có dịp đối đầu lại với nhau. Ở lần đối đầu rạng sáng, một lần nữa Serena có sự khởi đầu khá chậm chạp và sớm bị dẫn trước 0/3 sau 2 bàn giao bóng bị bẻ.

Đến lúc này Serena mới bắt đầu bừng tỉnh và thắng lại 4 liên tiếp. Thế trận lúc này diễn ra cân bằng hơn và cả hai đã đưa ván đấu bước vào loạt tie-break. Trong loạt đánh này, Serena tiếp tục mắc khá nhiều lỗi tự đánh hỏng và để thua với điểm số 3/7.


Serena đã lội ngược dòng thành công - Ảnh: AFP

Sau ván thua này, Serena với đẳng cấp và kinh nghiệm của mình đã hoàn toàn làm chủ được trận đấu. Không quá khó khăn để tay vợt 33 tuổi Serena thắng liền hai ván đều với điểm số 6/2. Như vậy, với chiến thắng sau 2 giờ 5 phút thi đấu, Serena sẽ bước vào vòng tứ kết và sẽ đối mặt với Timea Bacsinszky (Thụy Sỹ, 27), người đã có chiến thắng Elina Svitolina (Ukraine, 21) với tỷ số 2-1 (4/6, 6/1, 6/1).

Cùng giành vé vào tứ kết còn có hạt giống số 2 Maria Sharapova (Nga, 2), Simona Halep (Romania, 3), Suarez Navarro (Tây Ban Nha, 12), Jankovic (Serbia, 18)...


Federer giành chiến thắng khá dễ dàng - Ảnh: AFP

Ở vòng 3 nội dung đơn nam, hạt giống số 2 Roger Federer đã có trận thắng phục thù với tỷ số 2-0 (6/3, 6/4) trước Andreas Seppi (Ý, 30), người đã từng đánh bại Federer tại vòng 3 Úc mở rộng hồi đầu năm. Trong khi đó, Rafael Nadal (Tây Ban Nha, 3) cũng không quá khó khăn để đánh bại tay vợt của nước chủ nhà Donald Young (hạng 47 thế giới) với tỷ số 2-0 (6/4, 6/4).

Cũng có được chiến thắng ở vòng đấu này còn có Milos Raonic (Canada, 6), Tomas Berdych (CH Czech, 9), Gilles Simon (Pháp, 13), Lukas Rosol (CH Czech, 27). Tuy nhiên, hạt giống số 11 Grigor Dimitrov (Bungaria, 11) lại bất ngờ để thua 1-2 (4/6, 6/1, 5/7) truóc tay vợt kỳ cựu 32 tuổi Tommy Robredo (Tây Ban Nha, 17) và Bautista Agut (Tây Ban Nha, 15) cũng thua 1-2 (6/3, 3/6, 2/6) trước Jack Sock (Mỹ, hạng 58 thế giới).

Tân Lý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.