Tuyển Hà Lan kỳ vọng vào 'thế hệ Ajax 2019' tại EURO 2020

Giang Lao
Giang Lao
16/05/2021 09:39 GMT+7

Khác với nhiều nhận định bi quan tuyển Hà Lan vắng thủ quân Virgil van Dijk nên phải gọi cả cựu binh Arjen Robben, HLV Frank de Boer đã chứng minh ngược lại rằng “Cơn lốc màu da cam” không hề thiếu tài năng.

Tuyển Hà Lan là “ông lớn” của bóng đá châu Âu công bố danh sách cầu thủ sơ bộ sớm nhất trong số 24 đội góp mặt ở VCK EURO 2020 (khai mạc ngày 11.6 tới) cùng với các đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraine và Hungary. Các đội còn lại sẽ lần lượt công bố danh sách từ ngày 17 - 20.5. Riêng tuyển Anh, HLV Gareth Southgate sẽ công bố danh sách chính thức 26 tuyển thủ dự EURO 2020 vào ngày 25.5. Trong khi, hạn chót các đội tuyển gút danh sách 26 tuyển thủ dự EURO 2020 là ngày 1.6.

Vì sao nói: 'Euro 2020 là vòng chung kết kỳ lạ nhất lịch sử'

Với tuyển Hà Lan, việc vắng trung vệ thủ quân Virgil van Dijk (vì chấn thương) là cú sốc lớn, nhưng tại giải lần này họ cũng đã triệu tập những cầu thủ đầy hứa hẹn và đa số từ lò Ajax trứ danh. Đó là những Matthijs de Ligt (đang chơi cho Juventus), Donny van de Beek (M.U), Frenkie de Jong (Barcelona) từng chói sáng cùng CLB Ajax năm 2019 khi vào đến bán kết Champions League. Bên cạnh đó còn có 2 cầu thủ kỳ cựu Daley Blind và Davy Klaassen.
Ngoài ra, HLV Frank de Boer cũng gọi thêm các tài năng trẻ mới nổi của Ajax mùa này như Jurrien Timber (19 tuổi) và Ryan Gravenberch (18 tuổi) vào đội tuyển. Chưa kể, tuyển Hà Lan còn có các ngôi sao đã thành danh đang chơi bóng ở Anh, Ý và Pháp như Nathan Ake, Stefan de Vrij, Wijnaldum, Steven Bergwijn, Memphis Depay…
Gần đây, tuyển Hà Lan không còn được đánh giá cao, nhưng EURO 2020 sẽ là một nấc thang để đưa bóng đá xứ sở hoa tulip lấy lại hình ảnh của mình sau một thời gian dài vắng bóng ở đấu trường đỉnh cao gây nhiều tiếc nuối.
Điểm đáng lo của tuyển Hà Lan chính là vị trí của HLV Frank de Boer, khi cựu danh thủ này chưa thể hiện được tài năng cầm quân từ khi lên thay HLV Koeman. Trong 9 trận dẫn dắt tuyển Hà Lan từ tháng 9.2020 đến nay, HLV Frank de Boer chỉ giúp tuyển Hà Lan thắng 4, hòa 3 và thua 2 (trong đó có trận thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-4 tại vòng loại World Cup 2022).
Tuy nhiên, HLV Frank de Boer có cơ hội sửa sai sau khi tuyển Hà Lan thắng lại 2 trận trước Latvia 2-0 và Gibraltar 7-0 gần đây. Hơn nữa tại EURO 2020, họ chỉ nằm ở bảng C (được thi đấu sân nhà) trước 3 đối thủ không quá mạnh là Áo, Ukraine và Bắc Macedonia nên có thể hy vọng lấy 1 trong 2 suất chính vào vòng 1/8. Nhiều người tin rằng “thế hệ Ajax 2019” hoàn toàn đủ sức giúp “Hà Lan bay” tìm lại chính mình ở EURO 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.