Buffon đi vào lịch sử bóng đá châu Âu

25/03/2017 08:55 GMT+7

Không chỉ có trận đấu chuyên nghiệp thứ 1000, thủ thành Gianluigi Buffon còn lập kỷ lục châu Âu với 168 lần khoác áo tuyển Ý.

Rạng sáng nay (25.3, giờ VN), trận đấu giữa tuyển Ý và Albania ở bảng G vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Bufon. Theo đó, anh đã có trận đấu chuyên nghiệp thứ 1000. Không chỉ vậy, thủ thành 39 tuổi còn là cầu thủ châu Âu khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất với 168 lần.
Thành tích của Buffon đã vượt qua kỷ lục mà đồng nghiệp Iker Casillas ở tuyển Tây Ban Nha và tiền vệ người Latvia Vitalijs Astafjevs nắm giữ trước đó.
Xét về bình diện thế giới, Buffon trở thành người có số lần khoác áo đội tuyển nhiều thứ 5 bằng với cựu cầu thủ người Ecuador Ivan Hurtado. Thủ thành đang khoác áo Juventus vẫn còn có thể phá kỷ lục 184 lần khoác áo đội tuyển của Ahmed Hassan (Ai Cập).
Buffon bắt đầu khoác áo tuyển Ý khi mới 19 tuổi, trong trận đấu gặp tuyển Nga vào tháng 10.1997. Tiếp đó, anh cùng đội tuyển áo màu thiên thanh dự 6 giải đấu quốc tế, trong đó có chức vô địch World Cup 2006.
Buffon đang hướng đến việc dự World Cup ở tuổi 40 AFP
Buffon vượt qua kỷ lục khoác áo tuyển Ý của Fabio Cannavaro vào năm 2013 khi anh đạt 137 lần. Giờ đây, mục tiêu của thủ thành này là cùng đội bóng đất nước hình chiếc ủng dự World Cup 2018.
Nếu được chọn, Buffon sẽ 40 tuổi khi World Cup 2018 khởi tranh tại Nga vào năm sau. Đó có lẽ cũng sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng của anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.