CĐV Thái Lan nghi ngờ phe vé chợ đen thao túng vòng loại World Cup 2022

09/09/2019 12:49 GMT+7

Người hâm mộ Thái Lan đang hoài nghi về việc vé xem các trận đấu trên sân nhà của tuyển quốc gia bị thao túng, sau khi vé trận đón tiếp UAE ở lượt trận thứ 4 bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 bán hết chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút.

Theo truyền thông Thái Lan, người hâm mộ nước này tỏ ra hết sức bức xúc khi 2 đợt mở bán vé xem trận đón tiếp UAE trên sân Thammasat (sức chứa 25.000 người) vào ngày 15.10 được bán hết nhanh một cách khó hiểu. Giá vé lần này cũng tương tự như trận Thái Lan hòa Việt Nam (VN) 0-0 ở lượt trận đầu. Theo đó, vé dành cho CĐV đội nhà có giá 200 baht (hơn 151.000 đồng), 350 baht và 500 baht, trong khi khán đài dành cho người hâm mộ đội khách có giá 650 baht.

CĐV Thái Lan hoài nghi vé bị thao túng để bán ra với giá cắt cổ

CHỤP MÀN HÌNH

Theo tờ Matichon, sau đợt mở bán vé dành cho thành viên Hội CĐV Thái Lan vào ngày 6.9 được bán hết chỉ sau 2 phút, người hâm mộ nước này đã chờ đợi thời điểm 10 giờ ngày 8.9 để được mua vé thông qua Thai Ticket Major (tại quầy và trang web). Tuy nhiên, tất cả đều thất vọng khi số vé đã được bán hết cũng chưa đầy 2 phút. Tờ báo này cho biết có tổng cộng hơn 19.000 vé xem trận gặp UAE tại sân Thammasat đã được bán hết. Theo thống kê, trận chủ nhà Thái Lan gặp VN vào ngày 5.9 có 19.011 khán giả vào sân xem trận đấu.

Khoảng 3.000 CĐV cổ vũ đội tuyển Việt Nam tại sân Thammasat

Số lượng vé được bán nhanh một cách bất thường khiến CĐV Thái Lan hoài nghi hoạt động này đã bị phe vé chợ đen thao túng để bán ra sau đó với giá cắt cổ. Theo tờ SMM Sport, mối hoài nghi này bắt nguồn từ xuất hiện tình trạng vé chợ đen có giá lên đến 2.500 baht/vé (gần 1,9 triệu đồng) bên ngoài sân Thammasat trước trận Thái Lan - VN hôm 5.9, thậm chí có thông tin vé được đẩy giá lên đến 5.000 baht.

Sau trận hòa VN, Thái Lan (áo xanh) đặt quyết tâm giành 3 điểm trên sân Indonesia

ĐỘC LẬP

Tình cảnh này trái ngược với hoạt động bán vé cho trận chủ nhà Indonesia đón tiếp Thái Lan tại “chảo lửa” Bung Karno ở lượt trận thứ hai bảng G diễn ra vào ngày mai (10.9). Truyền thông Indonesia dẫn một thông tin từ Liên đoàn bóng đá nước này tiết lộ, đến ngày 7.9, vé xem trận đấu trên mới chỉ bán được hơn 5.000 so với sức chứa gần 80.000 của sân Bung Karno. Lý do một phần được cho là CĐV thất vọng sau thất bại 2-3 trước kình địch Malaysia trên sân nhà ở lượt trận mở màn vào ngày 5.9.
Ở lượt trận thứ hai bảng G, ngoài trận Indonesia - Thái Lan, Malaysia sẽ đón tiếp UAE trên sân nhà. Tuyển VN được nghỉ lượt trận này và sẽ trở lại ở lượt trận thứ ba đụng độ Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.