Tuyển Việt Nam đứng 94 thế giới năm 2019, dẫn đầu tuyệt đối ở Đông Nam Á

Giang Lao
Giang Lao
19/12/2019 18:46 GMT+7

Ngày 19.12, LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố bảng xếp hạng các đội tuyển thế giới tháng 12 và cũng là bảng xếp hạng kết thúc năm 2019, theo đó tuyển Việt Nam (VN) tiếp tục duy trì vị trí thứ 94 thế giới cùng thứ hạng 14 châu Á như tháng trước, và tiếp tục đứng đầu tuyệt đối ở khu vực Đông Nam Á ở vị trí số 1 năm thứ 3 liên tiếp.

Từ tháng 12.2017, tuyển VN đã vươn lên chiếm ngôi số 1 Đông Nam Á và đã duy trì vị trí đó suốt từ đó đến nay, thậm chí hiện còn tạo cách biệt rất xa với các đối thủ khu vực nhờ từ cuối năm 2018 vô địch AFF Cup rồi chơi tuyệt hay ở vòng chung kết (VCK) Asian Cup đầu năm 2019. Tiếp đó là giải King's Cup, và gần đây là vòng loại World Cup 2022 với thành tích bất bại (thắng 3, hoà 2) để đứng đầu bảng G.
Trong năm 2019, tuyển VN chỉ thua có 3 trận chính thức, còn lại thắng 6 (tính cả trận thắng Jordan 4-2 sau khi hoà 1-1 ở VCK Asian Cup 2019) và hoà 3 trận.
Nhờ đó, tính từ đầu năm 2019 từ vị trí thứ 99 thế giới, tuyển VN đã tích luỹ điểm đáng kể từ 1.227 điểm để hiện có tổng cộng 1.258 điểm và tăng tổng cộng đến 5 bậc lên hạng 94 thế giới cuối năm nay.
Tuyển VN cũng nằm trong nhóm các đội tuyển liên tiếp tăng bậc và tiến bộ nhất trong năm 2019 của bóng đá thế giới.

Tuyển VN (phải) trong trận thắng UAE trên sân Mỹ Đình hôm 14.11 tại vòng loại World Cup 2022

Độc Lập

Trong khi đó, tại khu vực châu Á, chỉ có tuyển Hàn Quốc tăng 1 bậc dịp này lên hạng 3 châu Á và 40 thế giới, nhờ thành tích vô địch giải Đông Á mới đây.
Còn tuyển Trung Quốc tiếp tục sa sút rớt thêm 1 bậc nữa xuống hạng 9 châu Á và 76 thế giới. Tuyển Nhật Bản dù thua Hàn Quốc vẫn giữ vị trí số 1 châu Á xếp trên Iran, còn Úc đứng hạng 4 và Qatar hạng 5.
Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Thái Lan vẫn xếp nhì khu vực với thứ hạng 113 thế giới giữ nguyên như tháng trước, kế tiếp là Philippines, Myanmar và Malaysia - đối thủ của tuyển VN ở trận kế tiếp tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 năm sau, vẫn xếp hạng 154 thế giới.
Ở khu vực thế giới, tuyển Bỉ kết thúc năm với vị trí số 1 kế đến là Pháp, Brazil và tuyển Anh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.