ASIAD 2018: Pencak Silat đoạt HC Vàng thứ 4 cho Việt Nam

29/08/2018 15:13 GMT+7

Tiếp theo tấm HC Vàng ở nội dung đối kháng Pencak Silat hạng cân 90-95kg của Nguyễn Văn Trí, Trần Đình Nam đã đem về cho đoàn thể thao Việt Nam tấm HC Vàng thứ 4 tại ASIAD 18 2018 sau khi thắng tuyệt đối võ sĩ người Malaysia.

2 hạng cân đối kháng “né” được chủ nhà Indonesia, rộng cửa đoạt HCV. Đó là trận đấu giữa Nguyễn  Văn Trí gặp Yaacop Mohd Khaizul (Malaysia) ở hạng cân từ 90-95 kg, Trần Đình Nam gặp Khalid Mohd Fauzi (Malaysia) ở hạng cân từ 70-75 kg.

Trận chung kết hạng cân 70-75 kg, Trần Đình Nam đã dẫn xa đối thủ Malaysia và kết thúc chung cuộc anh đã đoạt tấm HCV thứ 2 trong ngày hôm nay cho đoàn thể thao Việt Nam.
Võ sĩ Trần Đình Nam Hoàng Quỳnh
Ở trận đấu giữa Nguyễn Văn Trí và Yaacop Mohd Khaizul, Trí bị đối thủ dẫn trước đến cuối hiệp 3 mới vượt lên giành chiến thắng.
Võ sĩ Nguyễn Văn Trí thắng đối thủ người Malaysia Hoàng Quỳnh
Khó khăn chờ đón Trần Thị Thêm (đai xanh) khi đối đầu với VĐV chủ nhà Indonesia Độc Lập

3 trận chung kết đối kháng gặp chủ nhà gồm Nguyễn Thái Linh gặp Yudani Hanifan ở hạng cân 55-60 kg nam, Nguyễn Thị Cẩm Nhi gặp Kamelia Pipiet ở hạng cân 60-65 kg nữ, Trần Thị Thêm gặp Wita Wewey ở hạng cân 55-60 kg nữ.

Ngoài ra Pencak Silat VN còn góp mặt ở 3 nội dung chung kết quyền gồm đơn nam Vũ Tiến Dũng, đôi nữ Nguyễn Thị Thu Hà/Nguyễn Thị Huyền, đồng đội nữ Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Huyền, Vương Thị Bình.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đối đầu Thái Lan ở tứ kết Độc Lập

Cũng hôm nay đoàn thể thao Việt Nam tranh  tài các môn điền kinh: Quách Thị Lan (chung kết 200m nữ), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ), Dương Văn Thái (1.500m nam); Judo Phan Vũ Nam (hạng 56 kg nam), Hoàng Thị Tình (48 kg nữ), Nguyễn Thị Thanh Thủy (52 kg nữ); tứ kết bóng chuyền nữ: Việt Nam-Thái Lan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.