CLB Valladolid của ‘Ro béo’ và Valencia bị điều tra bán độ ở La Liga

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/05/2019 09:49 GMT+7

CLB Real Valladolid của huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo và Valencia nằm trong số những đội bóng bị điều tra dính đến đường dây bán độ ở Tây Ban Nha được cầm đầu bởi cựu hậu vệ ngôi sao từng khoác áo Real Madrid.

Trước đó, bóng đá Tây Ban Nha rúng động sau khi cảnh sát quốc gia tiến hành bắt giữ 10 người dính đến đường dây dàn xếp tỷ số các trận đấu thuộc La Liga, giải hạng 2 và 3 của nước này để thu lợi bất hợp pháp nhờ cá cược. Trong đó những người bị bắt có Raul Bravo (38 tuổi, cựu hậu vệ tuyển Tây Ban Nha và Real Madrid) và Chủ tịch Agustín Lasaosa của CLB SD Huesca, những người được cho là cầm đầu đường dây nói trên. Đường dây bán độ này có khoảng 21 người tham gia và là mục tiêu của cuộc điều tra bắt đầu từ giữa năm ngoái được gọi là “Chiến dịch Oikos”.
Borja Fernández (phải) - cựu cầu thủ của Valladolid, bị bắt CHỤP MÀN HÌNH
Tờ El Pais hôm 30.5 dẫn nguồn tin từ cảnh sát tiết lộ cuộc điều tra đang nhắm vào ít nhất 3 trận đấu bị dàn xếp kết quả. Trong số này, đáng chú ý là trận đấu giữa Valladolid thua Valencia 0-2 ở La Liga vào cuối mùa giải 2017 - 2018. Nguồn tin của cảnh sát cho hay Borja Fernández (cựu cầu thủ của Valladolid vừa giã từ sự nghiệp hôm 17.5 và vừa bị bắt giữ) đã nhận tiền từ đường dây bán độ để thuyết phục đồng đội “diễn kịch” dàn xếp tỷ số, mang lại các tình huống phạt góc, phạt trực tiếp…
Ở trận này, HLV Marcelino của Valencia đặt quyết tâm thắng để đoạt vé dự Champions League, trong khi chủ nhà Valladolid đã chắc suất trụ hạng trước đó. Hai bàn thắng của Valencia bắt nguồn từ những sai lầm hết sức ngớ ngẩn của hàng thủ Valladolid. Trong khi đó, sau khi bị điều tra, Valencia cho biết họ không hề biết gì về việc dàn xếp tỷ số. Đầu mùa giải 2018 - 2019, Valladolid đã thuộc sở hữu của tiền đạo huyền thoại Ronaldo khi danh thủ này mua 51% cổ phần (khoảng 30 triệu euro) của đội bóng.
Tờ El Pais cho biết trọng tâm của cuộc điều tra trên nhằm vào CLB Huesca (đội vừa rớt hạng La Liga mùa giải vừa qua). Trong đó, trận đấu mà Huesca thua Tarragona 0-1 ở giải hạng hai Tây Ban Nha mùa trước. Theo điều tra, có 30 trong số 59 nhà cái đã đưa ra cảnh báo về lượng tiền đặt cược bất thường vào tỷ số 0-0 hiệp 1 ở trận đấu này. Trước trận đấu, Tarragona cần 1 chiến thắng để trụ hạng, còn Huesca đã chắc chắn thăng hạng La Liga.
Raul Bravo (phải) - cựu hậu vệ Real Madrid, được cho là người cầm đầu đường dây bán độ CHỤP MÀN HÌNH
Trận đấu còn lại bị nghi ngờ là giữa Sariñena và CD Cariñena (hòa 1-1) thuộc giải hạng 3 mùa trước. Tất cả các trận đấu bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số đều được cho là theo chỉ đạo của Raul Bravo.
Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết đường dây trên được hình thành sau khi các vụ dàn xếp đơn lẻ và cũng thực hiện các phi vụ rửa tiền. Trong đó, một số cầu thủ thường bị mua chuộc với số tiền khoảng 100.000 euro. Theo thông tin mới nhất, hôm 30.5, cơ quan điều tra tiếp tục thẩm vấn thêm nhiều người có liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.