Ông Park lo lắng về Tiến Linh

04/08/2021 07:16 GMT+7

Đội tuyển Việt Nam đứng trước nguy cơ không có tiền đạo Nguyễn Tiến Linh ở trận gặp Ả Rập Xê Út trên sân khách vào ngày 2.9 vì một số lý do khách quan.

Vướng mắc đủ đường

Chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang-seo đã thống nhất danh sách đội tuyển Việt Nam, trước mắt hướng đến 2 trận đấu trong tháng tới, gồm trận gặp Ả Rập Xê Út vào ngày 2.9 trên sân khách và gặp đội Úc tại sân nhà Mỹ Đình ngày 7.9. Ông Park không triệu tập Nguyễn Công Phượng bởi anh có việc gia đình. 5 tiền đạo được gọi gồm Nguyễn Tiến Linh (đội Bình Dương), Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Hà Đức Chinh (đội Đà Nẵng), Phạm Tuấn Hải (đội Hà Tĩnh), Hồ Tuấn Tài (đội TP.HCM).
Trong số này, Tiến Linh là tác giả 5 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2020, gồm 2 bàn vào lưới đội Indonesia ở cả lượt đi lẫn lượt về, 2 bàn vào lưới đội UAE (trong đó bàn duy nhất giúp Việt Nam thắng 1-0 vào năm 2019), 1 bàn giúp tuyển Việt Nam thắng Malaysia ở lượt về. Với hiệu suất ghi bàn ổn định như vậy, dĩ nhiên anh được ông Park coi là mũi nhọn chủ lực trên mặt trận tấn công của tuyển Việt Nam.

Tiến Linh ghi bàn vào lưới UAE trong trận lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2022

Ngọc Linh

Thế nhưng, cho đến hết ngày hôm qua (2 ngày trước khi đội tuyển tập trung), VFF vẫn chưa nhận được phản hồi bằng công văn của cơ quan có thẩm quyền về việc Tiến Linh có được phép không phải cách ly y tế 14 ngày khi ra Hà Nội hay không. Theo quy định tạm thời của Bộ Y tế, những người đến Hà Nội từ vùng dịch như TP.HCM phải cách ly tập trung trong 2 tuần. Ở đội tuyển, có 3 trường hợp rơi vào hoàn cảnh này là Tiến Linh, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa và HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh (đều đã tiêm 2 mũi vắc xin Covid-19 và hiện sức khỏe bình thường).
Ngay sau khi danh sách đội tuyển Việt Nam được ông Park đề xuất lên VFF ngày 26.7, VFF đã có những động thái nhằm giúp cho nhân sự đội tuyển không bị thiếu hụt, bằng cách gửi công văn tới Bộ Y tế, Bộ VH-TT-DL xin phép cho 3 thành viên nói trên được thực hiện quy trình “bong bóng” ngay khi có mặt ở Hà Nội. Với quy trình khép kín này, vấn đề an toàn y tế của đội tuyển sẽ được đảm bảo.
Tuy nhiên, trong trường hợp cơ quan y tế trong hôm nay hoặc ít ngày nữa cấp giấy phép cho Tiến Linh, ông Lê Huy Khoa và Nguyễn Thế Anh thì lại vướng mắc một chuyện khác. Cuối giờ chiều 3.8, một quan chức của VFF chia sẻ: “Hiện tại không có bất kỳ chuyến bay thương mại nào từ TP.HCM ra Hà Nội. Hà Nội vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày kể từ 24.7. Nếu đến ngày 7.8 tình hình dịch bệnh bớt phức tạp, thời gian giãn cách không kéo dài thêm nữa, có thể sẽ có chuyến bay thương mại. Lúc đó các thành viên tại TP.HCM mới di chuyển được. Nhưng đó là với điều kiện cơ quan y tế và UBND TP.Hà Nội đồng ý cho 3 thành viên này không phải cách ly tập trung. Trong bối cảnh như hiện tại, mọi việc đều bị động. Nếu có giấy phép sớm cũng không thể cho 3 thành viên nói trên đi bằng ô tô từ TP.HCM bởi chặng đường quá dài, không đảm bảo an toàn vì đi qua nhiều tỉnh thành. VFF đang rất nỗ lực tính toán phương án để có Tiến Linh sớm nhất có thể, nhưng còn phụ thuộc vào các yếu tố khách quan”.

Ai có thể thay Tiến Linh ?

Như vậy, cũng không loại trừ khả năng đội tuyển Việt Nam sẽ không thể có tiền đạo sinh năm 1997 ở trận gặp Ả Rập Xê Út. Nếu điều này trở thành hiện thực, quả là quá đáng lo cho thầy trò ông Park. Chất lượng hàng công tuyển Việt Nam lúc này không đồng đều. Tân binh 23 tuổi Tuấn Hải được đánh giá là nhanh nhẹn, có tốc độ, hiệu suất ghi bàn ổn tại V-League 2021 (4 bàn sau 12 vòng) nhưng lại non kinh nghiệm và chưa từng lên tuyển nên chưa thể biết anh có thích ứng được với triết lý và lối chơi mà thầy Park áp dụng hay không.
Hồ Tuấn Tài từng lên tuyển cuối năm ngoái nhưng lại không may bị chấn thương trong trận giao hữu gặp U.22 Việt Nam. Kết thúc mùa giải 2020, Tuấn Tài đã rời CLB SLNA và đầu quân cho CLB TP.HCM, nhưng kể từ đầu mùa 2021 đến khi giải tạm dừng, anh chưa ghi bàn thắng nào. Hà Đức Chinh cũng chưa đạt phong độ tốt nhất. Chỉ có Văn Toàn hiện đã ghi 7 bàn (hơn Tiến Linh 1 bàn) cho HAGL ở V-League 2021.
HLV Đoàn Minh Xương nói: “Tiến Linh có vai trò rất quan trọng khi tuyển Việt Nam chơi với sơ đồ 3-4-2 hay 3-5-2. Anh hoàn thành khá tốt vai trò của một trung phong, không chỉ săn bàn mà còn tự kiến tạo ra các tình huống cho bản thân hay đồng đội ghi bàn. Ở những tình huống phòng ngự cố định (đội bạn đá phạt), Linh cũng tham gia tích cực bởi với chiều cao của mình, anh có khả năng phòng chống bóng bổng. Nhưng nếu không may thiếu Tiến Linh, dĩ nhiên đội tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng. Việc gọi Tuấn Hải lên tuyển lần này có thể là ông Park muốn Hải dự bị cho vị trí của Phan Văn Đức vì Hải thiên về đá cánh trái. Hải chưa đủ tầm và cũng chưa kịp trở thành chủ lực của hàng công tuyển Việt Nam được. Trong trường hợp không thể có Tiến Linh ở trận đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhiều khả năng ông Park sẽ bố trí Đức Chinh đá trung phong ngay từ đầu, Văn Toàn đá lệch phải, Văn Đức lệch trái. Còn Quang Hải có thể được xếp đá giữa với Tuấn Anh”.
Ngày 3.8 VFF thông báo: “Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 17 của UBND TP.Hà Nội, các buổi tập của đội tuyển Việt Nam và đội U.22 Việt Nam (tập trung ngày 10.8) tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam - Hà Nội sẽ không tổ chức hoạt động tác nghiệp báo chí cho đến khi có thông báo mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.