Thắng Việt Nam 3-1, Thái Lan và Philippines vào bán kết

30/11/2012 20:20 GMT+7

(TNO) Với lợi thế sân nhà Thái Lan đã chính thức loại tuyển Việt Nam bằng tỷ số 3-1. Cùng với chiến thắng 2-0 của Philippines trước Myanmar, 2 suất vào bán kết AFF Cup 2012 của bảng A đã được xác định qua 2 cái tên: Thái Lan và Philippines.

(TNO) Với lợi thế sân nhà Thái Lan đã chính thức loại tuyển Việt Nam bằng tỷ số 3-1. Cùng với chiến thắng 2-0 của Philippines trước Myanmar, 2 suất vào bán kết AFF Cup 2012 của bảng A đã được xác định qua 2 cái tên: Thái Lan và Philippines.

>> Đổi sân thi đấu trận Philippines - Myanmar
>> Myanmar sẽ đánh bại Philippines
>> Thái Lan đá đội hình hai, Việt Nam hy vọng thắng

 
Cổ động viên Việt Nam trên sân vận động Rajamangala - Ảnh: Khả Hòa

* Hiệp 1 bắt đầu.

- Tuyển VN ra sân với trang phục toàn trắng, còn chủ nhà Thái Lan là toàn đỏ.

- Phút thứ 4: VN cầm bóng nhiều hơn với những pha lên bóng từ 2 biên.

- Phút thứ 9: Xà ngang Thái Lan rung lên với pha sút phạt cực mạnh và hiểm hóc của Sỹ Cường.

- Phút 11: Thái Lan bắt đầu lấy lại thế chủ động và dồn ép cầu thủ VN về phần sân nhà.

>> 10 phút đầu tiên tỷ số trận Philippines và Myanmar vẫn là 0-0. Myanmar đang làm chủ thế trận, nhưng các cầu thủ Philippines phòng thủ rất kín kẽ.

Thông tin thêm: Trong lịch sử các kỳ AFF Suzuki Cup, tuyển VN đã một lần không vào được vòng bán kết, là vào năm 2004. Còn tuyển Thái Lan cũng đã có đến 2 lần không vào bán kết, vào các năm 2004 và 2010.

- Phút 16: VN và Thái Lan giằng co ở khu vực giữa sân.

- Phút 21: VÀO. Thái Lan vượt lên dẫn VN 1-0. Kirati Keawsombut là người mở tỷ số sau khi nhận được đường chuyền căng ngang khá thoáng.

Tuyển VN cần phải thắng và hơn nữa phải trình diễn một lối chơi sáng sủa hơn 2 trận đã qua, có lẽ vì thế tâm lý các cầu thủ VN đang bị ức chế.

 
Trọng Hoàng (11) đi bóng trước 2 cầu thủ Thái Lan - Ảnh: Khả Hòa

- Phút 27: Tuyển VN được hưởng 1 quả đá phạt sau pha phạm lỗi của hậu vệ Thái Lan với Văn Quyết. Tuy nhiên, pha phối hợp đá phạt của VN đã bị hàng thủ Thái Lan dễ dàng chặn đứng.

- Phút 30: Tuyển VN vẫn đang bị dẫn 1-0. Các đường tấn công của học trò HLV Phan Thanh Hùng không có nhiều biến hóa. Mặc dù đẩy đội hình cao hơn nhưng tuyển VN rất cần những pha đột biến.

- Phút 32: Thành Lương tung cú sút xa từ cự ly khoảng 27m, bóng đi căng và sát cột dọc Thái Lan trong gang tấc.

Thông tin thêm: Với việc tuyển VN đang bị Thái Lan dẫn trước 1-0, lúc này cơ hội nối gót Thái Lan đi tiếp vào bán kết đang mở rộng cửa với Philippines. Hiện tại, tuyển VN chỉ có 1 điểm/3 trận còn Philippines có 4 điểm/3 trận. 

- Phút 36: Tuyển VN bắt đầu áp sát khung thành Thái Lan.

- Phút 39: Một cơ hội lại trôi qua khá đáng tiếc cho tuyển VN. Nhận bóng từ bên cánh của Quốc Anh, Trọng Hoàng tung ra cú sút trực diện cực mạnh khiến thủ môn Kawin phải tung hết người đẩy bóng.

- Phút 43: Tuyển VN tràn lên phần sân của Thái Lan. Hầu như các cầu thủ chủ nhà đều dồn hết về phần sân nhà để bảo toàn mành lưới. 

>> Trận đấu giữa Philippines và Myanmar đã đi đến phút 42 nhưng tỷ số vẫn là 0-0.

- Phút 45: Trọng tài cộng thêm 3 phút bù giờ cho hiệp 1.

>> Trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp 1 của trận Philippines và Myanmar, tỷ số vẫn là 0-0.

- Phút 45+3: Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1 trận Thái Lan và VN. Đội chủ nhà tạm dẫn với tỷ số 1-0.

** Hiệp 2 bắt đầu.

>> Philippines đã bất ngờ mở tỷ số, dẫn Myanmar 1-0. Người ghi bàn cho Philippines là Joseph Phil Younghusband ở phút 46.

- Phút 47: Tuyển VN vẫn đang nỗ lực tìm bàn san bằng tỷ số.

- Phút 49: Một cơ hội để Thái Lan gia tăng cách biệt. Kirati một lần nữa khiến hàng thủ VN gặp khó khăn với cú đánh đầu từ cự ly gần. Rất may thủ môn Hồng Sơn đã phản xạ rất tốt.

Thông tin thêm: Nếu Philippines thắng Myanmar, cũng đồng nghĩa tuyển VN sẽ bị loại cho dù thắng Thái Lan.

- Phút 54: Điều mà tuyển VN cần làm vào lúc này là tìm bàn gỡ hòa. Cổ động viên VN trên sân Rajamangala vẫn đang cổ vũ rất nhiệt tình.

- Phút 57: Quyền kiểm soát bóng vẫn thuộc về các cầu thủ VN. Song, tuyển VN cần phải cảnh giác với những pha phản công nhanh của Thái Lan.

- Phút 60: Sỹ Cường quyết định sút xa, nhưng bóng đã bay cao hơn khung thành.

 
Tấn Tài không thể vượt qua một hậu vệ của Thái Lan - Ảnh: Khả Hòa

- Phút 62: Thành Lương sút chân trái sở trường, bóng đi quá nhẹ, không thể gây bất ngờ cho thủ môn Kawin.

- Phút 65: VÀO. Kirati Keawsombut đưa Thái Lan tiếp tục dẫn VN 2-0 sau phá đánh đầu chính xác từ cự ly gần.

- Phút 70: VN đang bị dẫn 2-0, trong khi Philippines dẫn Myanmar 1-0. Với tình trạng như thế này, tuyển VN cầm chắc bị loại.

- Phút 71: THẺ ĐỎ. Trọng tài đã rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu Arthit Sunthornphit sau pha đá nguội với Thành Lương.

- Phút 72: VÀO. Văn Quyết đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho tuyển VN. Người đã giúp Văn Quyết có bàn thắng là Sỹ Cường, anh đã có cú đá phạt rất khó chịu và chính xác.

- Phút 75: Tuyển VN đã có sự thay đổi người. Vũ Phong vào sân thay cho Trọng Hoàng.

- Phút 82: VÀO. Tỷ số được Thái Lan nâng lên thành 3-1. Một pha treo bóng vào trong đã khiến Gia Từ đá phản lưới nhà.

- Phút 85: Tinh thần các cầu thủ VN đã sa sút thấy rõ. Đây là trận đấu mà tuyển VN đã chơi khởi sắc nhưng vấp phải một đội chủ nhà Thái Lan quá mạnh.

- Phút 89: Thủ môn Hồng Sơn rất vất vả cản phá cú sút phạt từ bên ngoài của Thái Lan.

- Phút 90: Thành Lương tung ra 2 cú sút liên tiếp từ cự ly gần, nhưng đều không thể vượt qua được thủ môn Kawin của Thái Lan.

Trọng tài cộng thêm cho hiệp 2 đến 4 phút bù giờ.

>> Philippines nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 90+2. Cầu thủ ghi bàn cho Philippines là Guirado Angel Aldeguer.

- Phút 90+4: Trọng tài thổi còi kết thúc trận. Thái Lan thắng VN 3-1. Cùng lúc, trận đấu giữa Philippines - Myanmar cũng đã kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về cho Philippines.

Như vậy, tuyển Thái Lan với 9 điểm sau 3 trận và Philippines được 6 điểm/3 trận, đã cùng dắt tay nhau vào bán kết.

Đội hình ra sân của trận Thái Lan - Việt Nam

Thái Lan: Kawin Thamsatchanan, Niweat Siriwong, Nataporn Phanrit, Sumanya Purisay, Kirati Keawsombut, Anucha Kitspongri, Prayat Bunya, Sompong Soleb, Arthit Sunthornphit, Apipoo Suntornpanavej, Pyathon Buntao

Việt Nam: Hồng Sơn, Minh Đức, Âu Văn Hoàn, Gia Từ, Hồng Tiến, Sỹ Cường, Tấn Tài, Thành Lương, Trọng Hoàng, Quốc Anh, Văn Quyết

Sơn Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.