World Cup 2022: Malaysia nín thở chờ sự xuất hiện của ‘siêu’ hậu vệ từ châu Âu

Tây Nguyên
Tây Nguyên
31/05/2021 20:00 GMT+7

CĐV Malaysia đã ‘đứng ngồi không yên’ sau khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) Haji Hamidin ngày 31.5 thông báo về sự xuất hiện của cầu thủ thứ 26 đầy bí ẩn sẽ đến UAE dự vòng loại thứ 2 World Cup 2022 .

Theo hãng tin Bernama, cầu thủ thứ 26 gia nhập tuyển Malaysia được ông Haji Hamidin giới thiệu một cách đầy thú vị trên tài khoản Facebook và Youtube của FAM khiến CĐV nước này rất nóng lòng: “Bây giờ là 8 giờ sáng ở Dubai, hãy chờ sự xuất hiện của cầu thủ thứ 26 của tuyển Malaysia”. Thông điệp có vẻ bí mật đã khiến dư luận Malaysia “đoán già đoán non”, trong báo giới địa phương gọi đó là “vũ khí bí mật”.

Johan Cools (trái) được xem là một tài năng trẻ của bóng đá Bỉ

AFP

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ báo giới Malaysia, cầu thủ thứ 26 gần như chắc chắn là hậu vệ người Bỉ Dion Johan Cools. Trước đó, thông tin về Dion Johan Cools đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội kể từ đêm 26.5 với một số tuyên bố rằng cầu thủ Bỉ gốc Malaysia sẽ bay đến Dubai để gia nhập tuyển Malaysia vào ngày 31.5.
Những đồn đoán nổi lên sau khi CLB FC Midtjlland (thuộc giải hàng đầu Đan Mạch) mà Cools đang thi đấu được cho là đã đưa ra thông báo rằng hậu vệ này nhận được đề nghị khoác áo tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Tuy nhiên, CLB của Đan Mạch sau đó đã xoá thông tin về việc Cools cùng tuyển Malaysia đá vòng loại World Cup 2022. Điều này đã dấy lên nhiều thắc mắc liệu giữa FAM và hậu vệ này đã có những liên hệ hay chỉ là lỗi đánh máy. Vì vậy, CĐV của Malaysia vẫn đang chờ đợi tuyên bố chính thức từ FAM để xác thực thông tin trên.

Johan Cools (trái) đã chinh chiến nhiều lần ở giải hàng đầu châu Âu

AFP

Johan Cools có mẹ người Malaysia, nên đủ điều kiện để khoác áo tuyển nước này. Hậu vệ 24 tuổi này được sinh ra Kuching, Sarawak, cao 1,85m, có 32 lần ra sân cho CLB FC Midtjlland trong 2 mùa giải vừa qua, trong đó có 3 trận tại Champions League. “Anh ấy (Johan Cools) đã có màn trình diễn ấn tượng khi đối đầu với các ngôi sao tấn công của Liverpool là Mohamed Salah, Firmino và Jota thuộc khuôn khổ bảng D Champions League mùa này”, theo Bernama.
Sự gia nhập của Johan Cools chắc chắn sẽ là tin vui cho HLV Tan Cheng Hoe khi ông đang cần một trung vệ xuất sắc để củng cố hàng thủ. Theo truyền thông Malaysia, dù được xem là một trong những tài năng của Bỉ nhưng chiều cao khiến anh khó cạnh tranh một suất ở tuyển nước này. Thông tin của Johan Cools - cựu tuyển thủ U.18, U.19 và U.21 Bỉ, được loan đi đúng thời điểm ông Cheng Hoe tuyên bố trung vệ Irfan Zakaria sẽ không có chỗ trong đội hình xuất phát sau hàng loạt sai lầm cá nhân ở 2 trận giao hữu thua Kuwait (1-4) và Bahrain (0-2).

HLV Cheng Hoe đang rất cần một trung vệ đá cặp với đội trưởng Aidil (trái)

FAM

Theo kế hoạch, tuyển Malaysia đáp chuyến bay từ Manama đến Dubai ngày 31.5 để chuẩn bị cho 3 trận quan trọng bảng G vòng loai thứ 2 World Cup 2022, lần lượt gặp chủ nhà UAE (3.6), Việt Nam (11.6) và Thái Lan (15.6).  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.