Không lo 'ế' bản quyền phát sóng nếu tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup

21/01/2020 16:45 GMT+7

Mặc dù đội tuyển Việt Nam chưa lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á nhưng bản quyền truyền thông của vòng loại này đã có chủ sở hữu tại Việt Nam nên khán giả trong nước hoàn toàn có thể yên tâm.

Đội tuyển Việt Nam còn 3 trận đấu nữa tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022: Ngày 31.3 gặp Malaysia tại sân khách. Ngày 4.6 tiếp Indonesia trên sân Mỹ Đình. Ngày 9.6 gặp UAE trên sân khách. Ba trận đấu này đều được phát sóng trực tiếp trên kênh sóng của VTC.
Thầy trò HLV Park Hang-seo đang tạm đứng đầu bảng G với chuỗi 5 trận bất bại trong năm 2019. Gồm 3 trận thắng, hai trận hòa (đều hòa không bàn thắng trước Thái Lan cả lượt đi ngày 5.9 trên sân khách và lượt về sân nhà ngày 19.11). Đội đã đánh bại Malaysia vào ngày 10.10 ở lượt đi trên sân Mỹ Đình với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Quang Hải. Sau đó vào ngày 15.10, đội đã thắng Indonesia trên sân khách với tỷ số 3-1 với các bàn thắng của Duy Mạnh, Ngọc Hải và Tiến Linh. Ngày 14.11, lại Tiến Linh ghi bàn giúp Việt Nam thắng UAE trên sân Mỹ Đình với tỷ số 1-0.
Với thành tích như trên, đội tuyển Việt Nam được đặt rất nhiều kỳ vọng sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tiêu chuẩn để có mặt ở vòng này là các đội đứng nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong trường hợp, đội chủ nhà của World Cup 2022 là Qatar đứng đầu bảng E hoặc là 1 trong 4 đội nhì xuất sắc nhất thì sẽ lấy thêm một đội thành 5 đội (là đội thứ 5 đứng hạng nhì có thành tích tốt nhất).

Nếu đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup, Tiến Linh và các đồng đội sẽ tiếp tục được xuất hiện trên màn hình tại Việt Nam

Độc Lập

Vòng loại thứ 3 chia thành nhiều giai đoạn, kéo dài từ ngày 3.9.2020 đến ngày 12.10.2021. Chia thành 2 bảng, mỗi bảng 6 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Hai đội nhất, nhì mỗi bảng sẽ được quyền thi đấu tại vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Hai đội hạng ba của mỗi bảng sẽ đấu play-off lượt đi và về. Đội thắng sẽ đá play-off liên lục địa, tranh suất đi World Cup 2022.
Mặc dù kết quả của vòng loại thứ 2 chưa ngã ngũ nhưng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã sớm tính đến câu chuyện thương mại bản quyền truyền thông vòng loại thứ 3 khu vực châu Á World Cup 2022. AFC đã giao cho đối tác Trung Quốc lo vấn đề này. Đối tác đã chào mời các doanh nghiệp, các đơn vị truyền hình, các đài truyền hình tại Việt Nam nhưng theo nguồn thông tin của Thanh Niên, không phải VTV hay VTC mua được. Đối tác Trung Quốc đã đồng ý phân phối cho một doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, rất mạnh về công nghệ, viễn thông và giáo dục.
                 Chưa biết bao giờ có bản quyền phát sóng AFF Cup 2020
Còn về bản quyền truyền thông giải vô địch bóng đá Đông Nam Á – AFF Cup 2020, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch, các đơn vị truyền thông và các đài trong nước cũng đang trong cuộc tranh đua quyết liệt.
Bản quyền truyền thông giải vô địch futsal châu Á 2020 trên lãnh thổ Việt Nam gần như chắn chắn thuộc về Next Media. Giải này diễn ra từ 27.2-10.3, Việt Nam chung bảng A với chủ nhà Turmenitsan, Tajikistan, Oman. Nếu không có gì thay đổi, vòng chung kết giải U.19 châu Á 2020 vào tháng 10.2020 có sự tham dự của thầy trò HLV Troussier (đội U.19 Việt Nam) cũng sẽ phát sóng trên VTC.
Về giải đấu quốc tế hấp dẫn nhưng không có yếu tố Việt Nam là…vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu – EURO 2020, VTV là chủ sở hữu trên lãnh thổ Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.