Philippines tung VĐV Mỹ nhập tịch qua mặt Tú Chinh, phá kỷ lục SEA Games tồn tại 18 năm

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
07/12/2019 09:27 GMT+7

Cơ hội bảo vệ HC Vàng 200m nữ của Lê Tú Chinh bị lung lay khi chủ nhà Philippines tung VĐV Mỹ nhập tịch Kristina Knott quá mạnh.

Ở vòng loại 200m nữ diễn ra sáng nay, Kristina Knott bùng nổ khi nhất vòng loại đầu tiên với thành tích 23 giây 07. Thành tích này của cô phá kỷ lục SEA Games tồn tại 18 năm qua của Supavadee Khawpeag lập năm 2001 tại Malaysia với thành 23 giây 30. Ở lượt chạy này, Hà Thị Thu vào chung kết với thành tích 24 giây 45.

Lê Tú Chinh thể hiện phong độ ấn tượng ở 200m

Khả Hòa

Ở lượt chạy vòng loại thứ hai, Lê Tú Chinh thể hiện phong độ ấn tượng, về nhất với thành tích 23 giây 61 là thành tích tốt nhất của cô trong thời gian qua nhưng vẫn kém thành tích 23 giây 32 mà cô đoạt HCV SEA Games trước.

Knott (số đeo 0063) phá kỷ lục SEA Games tồn tại 18 năm

Khả Hòa

Với thông số thành tích trên, Tú Chinh dự báo cạnh tranh HCV với Kristina Knott nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn ở chung kết diễn ra lúc 16 giờ 50 hôm nay. Trước giải, Kristina Knott được chủ nhà kỳ vọng trở thành nữ hoàng tốc độ mới của Đông Nam Á khi ngoài cự ly 200m còn hướng đến HCV 100m.

Hà Thị Thu (giữa) vào chung kết 200m nữ cùng Tú Chinh

Khả Hòa

Kristina Knott sống tại Florida, xuất thân từ VĐV bóng rổ sau đó chuyển hướng sang điền kinh và liên tục thăng tiến. Cô đang được đầu tư nhằm chinh phục điền kinh châu Á lẫn Olympic.

Cũng hôm nay, điền kinh Việt Nam kỳ vọng vàng ở nhảy xa nam của Nguyễn  Tiến Trọng, Phạm Văn Lâm; 10.000m nam của Nguyễn Văn Lai, Đỗ Quốc Luật; nhảy ba bước nữ Vũ Thị Mến, Vũ Thị Ngọc Hà; tiếp sức hỗn hợp 4x400m Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.